Thuế 0%, cơ hội lớn cho cà phê Việt vào EU

(PLO)- Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu đã có hiệu lực, trong đó mặt hàng cà phê được hưởng thuế 0% là cơ hội lớn cho DN Việt.

 

Ngày 10-11, thông tin về tiềm năng xuất khẩu cà phê Việt Nam vào một số quốc gia Bắc Âu của Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (Bộ Công Thương), cho biết Na Uy xếp thứ hai trên thế giới về tiêu thụ cà phê bình quân đầu người với khoảng 9,9 kg/năm. Đan Mạch xếp thứ tư với mức tiêu thụ bình quân đầu người 8,7 kg/năm và Thụy Điển xếp thứ sáu với mức tiêu thụ bình quân đầu người 8,2 kg/năm.

Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy chủ yếu tiêu thụ cà phê đen, không sữa và đường. Nhà cung cấp cà phê lớn nhất cho các quốc gia trên là Braxin. Hàng năm các nước này này nhập khẩu khoảng 455 triệu USD và chủ yếu nhập khẩu cà phê từ Brazil, Honduras.

Việt Nam chủ yếu xuất khẩu hạt cà phê Robusta (trái)

Trong khi đó, hiện nay Việt Nam chủ yếu xuất khẩu cà phê chưa rang, chưa khử chất cafein vào Thụy Điển, Đan Mạch và Na Uy. Năm 2019 giá trị xuất khẩu vào các quốc gia này đạt khoảng 6,8 triệu USD.

Mặt khác, các quốc gia Bắc Âu chủ yếu nhập khẩu hạt cà phê Arabica trong khi Việt Nam chủ yếu xuất khẩu cà phê Robusta.

Để thúc đẩy xuất khẩu cà phê vào khu vực này, các DN cần chú trọng vào khâu canh tác, phát triển sản xuất xuất gắn với môi trường bền vững.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) đã có hiệu lực, trong đó mặt hàng cà phê được hưởng thuế 0% là cơ hội lớn cho DN Việt, sẽ giúp cà phê Việt Nam có lợi thế so với đối thủ cạnh tranh tại khu vực này.

Bên cạnh đó, theo EVFTA Việt Nam có 39 sản phẩm được EU công nhận và bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong đó có cà phê Buôn Mê Thuột. Vì vậy, ngoài phát triển thị trường cà phê truyền thống, DN có thể cân nhắc phát triển thương hiệu cà phê đặc sản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.