Xoài tí hon Trung Quốc tràn vào Việt Nam

(PLO)- Nguồn gốc xoài mút trên thị trường là từ Trung Quốc, được đóng gói thành rổ 15 kg.

Thời gian gần đây, trên nhiều tuyến đường và tại các chợ lẻ trên địa bàn TP.HCM như Trần Hữu Trang, chợ Bà Hoa... bán rất nhiều xoài mút. Giá bán xoài này 20.000-25.000 đồng/kg. Khi được hỏi về nguồn gốc xoài mút, người bán đều cho biết đây là xoài mút thu mua từ Châu Đốc, An Giang.

Tuy nhiên, đại diện chợ đầu mối Thủ Đức cho biết gần một tháng nay xoài mút về chợ rất nhiều. Đây là xoài nhập từ Trung Quốc, giá tại chợ đầu mối 10.000-12.000 đồng/kg. Vài năm trở lại đây, cứ đến thời điểm này xoài mút Trung Quốc đều nhập về nhiều.

Đại diện chợ đầu mối Dầu Giây cũng cho hay mỗi ngày có khoảng 20 tấn xoài mút Trung Quốc nhập chợ, giá 80.000-120.000 đồng/rổ 15 kg.

Theo vị đại diện chợ đầu mối Dầu Giây, hiện nay xoài mút về chợ nhiều là do Việt Nam hết mùa xoài, chỉ còn vài loại nhưng giá lại cao. Trong khi xoài mút giá rẻ. Mặt khác, xoài mút Trung Quốc đang “rộ hàng” nên họ mới xuất qua Việt Nam.  

Người bán cho biết xoài mút được thu mua từ Châu Đốc (An Giang).

TS  Lương Ngọc Trung Lập, Trưởng bộ môn Nghiên cứu thị trường, Viện Cây ăn quả miền Nam, khẳng định nguồn gốc xoài mút trên thị trường 100% là từ Trung Quốc, được đóng gói thành rổ 15 kg. Đặc tính của xoài mút có màu vàng tươi, ngọt, có mùi thơm. Tuy nhiên, trên bao bì có rất ít thông tin, khi chỉ có tên của đơn vị nhập khẩu, địa chỉ, xuất xứ Trung Quốc.

Liên quan đến lý giải của tiểu thương, đây là xoài mút Châu Đốc (An Giang), ông Lập cho rằng ở An Giang cũng có hai loại xoài thanh ca và xoài cóc. Dù hình dáng trái nhỏ nhưng khác xoài mút Trung Quốc là trái tròn, có vỏ màu xanh. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.