Giá trái cây ngoại, nội tăng mạnh

(PLO)-Mấy ngày gần đây khảo sát tại một số chợ lẻ như chợ Bà Hoa (Quận Tân Bình) chợ Phạm Văn Hai (Quận Tân Bình)...cho thấy giá trái cây ngoại đang tăng rất cao.

Táo Envy Mỹ từ 180.000 đồng/kg lên 220.000 đồng/kg, kiwi NewZealand từ 120.000 đồng nay lên 170.000 đồng/kg, nho Mỹ từ 150.000 đồng lên 170.000 đồng/kg.

Trong khi đó trái cây nội như xoài Hoà Lộc 130.000-140.000 đồng tăng 30.000 đồng/kg, quýt đường tăng nhẹ khoảng 10.000 đồng lên mức 45.000đồng/kg. Trong khi đó tại một số siêu thị như Lotte Mart, dâu tây Hàn Quốc chỉ 330gr giá đã 149.000đồng/ hộp. 

Chủ cửa hàng trái cây ngoại nhập đường Hoàng Hoa Thám (Bình Thạnh) cho biết hiện nay giá táo Envy giá cao là do đang bắt đầu vào mùa, thường  mùa táo Envy sẽ bắt đầu từ nay đến tháng 4. Đối với nho Mỹ đang vào cuối mùa nên nguồn cung thiếu dẫn đến giá cao. Mùa Nho Mỹ bắt đầu từ tháng 9-12. Riêng Kiwi vàng Newzealand rộ mùa từ tháng 5-11, kiwi xanh cũng chỉ đến tháng 12 cũng hết mùa nên giá cao.

Đại diện chợ đầu mối Thủ Đức cho biết đêm 28-12 lượng trái cây về chợ ổn định khoảng 2.400 tấn/đêm, giá các loại trái cây biến động không nhiều. So với tuần trước chỉ có giá xoài cát Hoà Lộc tăng 30.000-35.000 đồng lên 130.000đồng/kg.

Theo các tiểu thương, tùy vào mặt hàng, do rơi vào đầu và cuối mùa, hàng ít, nguồn cung thiếu nên giá tăng cao. Mặt khác, sắp vào tết nên cũng là thời điểm giá cả càng khó giảm.

Dự báo vào cận tết giá trái cây sẽ tăng thêm do nhu cầu người dân thường dồn vào thời điểm đó. Ngoài ra, do nguồn hàng sẽ bị hụt như năm nay quýt tiều (Lai Vung-Đồng Tháp) bị ngập mặn nên sản lượng giảm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.