Xin ý kiến gỡ vướng tòa nhà 32 tầng đang xây dở dang ở trung tâm Vũng Tàu

(PLO)- Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xin ý kiến các bộ ngành, sớm tháo gỡ những vướng mắc, tiếp tục triển khai xây dựng tòa nhà 32 tầng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tìm hiểu của PLO, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã báo cáo UBND tỉnh một số vấn đề về đất đai liên quan đến tòa nhà 32 tầng dở dang trên khu đất hơn 1,8ha xây dựng dự án Khu nhà ở hỗn hợp HH1 (đường Nguyễn Thái Học- Nguyễn Tri Phương, phường 7, TP Vũng Tàu) của Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro (viết tắt là Vietsovpetro- PV).

Thu hồi khu đất trên có tòa nhà 32 tầng xây dựng dở dang

Như PLO từng thông tin, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho Vietsovpetro thuê khu đất ở vị trí như trên đầu tư dự án khu nhà ở hỗn hợp HH1. Mục tiêu của dự án làm nhà ở công vụ cho cán bộ công nhân viên người Nga đang làm việc tại Vietsovpetro.

Sau đó, phía Vietsovpetro đã tích cực triển khai xây dựng dự án. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân dự án phải tạm ngưng thi công từ tháng 8-2016 đến nay. Khi đó, công trình đã hoàn thành phần sàn và cột bê tông cốt thép; tường của các hạng mục chính cơ bản đã được xây, tường mặt ngoài công trình có tô trát đến tầng 32 và chưa được lắp đặt thiết bị…

Tháng 10-2019, Vietsovpetro có văn bản tự nguyện trả lại khu đất trên có dự án xây dựng dở dang cho tỉnh, đồng thời, đề xuất phương án xin được hoàn trả lại giá trị tải sản đã đầu tư xây dựng dự án. Vietsovpetro nêu chi phí đã đầu tư xây dựng đến thời điểm đó hơn 853 tỉ đồng.

Xin ý kiến để gỡ vướng tiếp tục xây tòa nhà 32 tầng còn dở dang ở trung tâm Vũng Tàu
Tòa nhà 32 tầng của dự án Khu nhà ở hỗn hợp HH1 xây dựng dở dang trên khu đất ở trung tâm TP Vũng Tàu. Ảnh: TK

Phía tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu sau đó có quyết định thu hồi khu đất, giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý, đưa khu đất vào danh mục dự kiến bán đấu giá. Để thực hiện, tỉnh giao các sở ngành tham mưu việc xác định giá trị tòa nhà đã đầu tư cho tới thời điểm ngừng thi công để có cơ sở hoàn trả lại cho Vietsovpetro khi đấu giá khu đất chọn nhà đầu tư mới.

Tuy nhiên, việc xác định giá trị còn lại của Khu nhà ở HH1 để hoàn trả cho Vietsovpetro, đến nay vẫn không có cơ sở để thực hiện. Lý do, thời điểm tỉnh thu hồi đất thì dự án vẫn chưa hoàn thành, công trình trên đất được ghi nhận là chi phí đầu tư xây dựng dở dang.

Năm 2022, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có công văn gửi Vietsovpetro đề nghị tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện dự án Khu nhà ở HH1. Các khó khăn vướng mắc, các sở ngành, tỉnh sẽ cùng hỗ trợ, phối hợp để giải quyết. Vietsovpetro cũng có văn bản đề nghị tỉnh cho phép thuê lại khu đất trên để có cơ sở tiếp tục triển khai dự án tòa nhà 32 tầng.

Xin chủ trương thu hồi quyết định thu hồi đất

Lúc này một vấn đề vướng mắc đặt ra là có thể thu hồi, hủy bỏ quyết định thu hồi quyết định số 3138/QĐ-UBND năm 2019 của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về thu hồi khu đất trên hay không.

Để giải quyết vấn đề, tỉnh cũng đã có một số cuộc họp với Vietsovpetro; chỉ đạo các sở ngành phối hợp, rà soát, xin ý kiến các bộ, ngành trung ương tháo gỡ các vướng mắc về đất đai để Vietsovpetro sớm tiếp tục triển khai hoàn thiện dự án bảo đảm khả thi, đúng quy định pháp luật.

Về phía Vietsovpetro cũng có văn bản nêu rõ mục tiêu ban đầu cũng như sau này của dự án là làm nhà ở công vụ cho các chuyên gia người Nga sang làm việc tại Liên doanh. Nguồn lực để đảm bảo tiếp tục thực hiện dự án là bằng các nguồn tài chính của doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành, đưa công trình vào hoạt động, Vietsovpetro tự quản lý, khai thác công trình theo quy chế của đơn vị.

Tháng 3-2024, Vietsovpetro cho biết thêm, đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt tổng mức đầu tư cần thiết, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh và dự toán cho hoàn thiện việc xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị cho dự án. Tuy nhiên, theo nghị quyết của Hội đồng Liên doanh Việt- Nga lần thứ 56, đơn vị chỉ được tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng và tiếp tục thực hiện dự án sau khi có quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền.

Về việc xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất để hoàn trả trong trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất, Bộ Tài chính cũng đã có văn bản trả lời tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu rằng chưa có cơ sở để hướng dẫn.

Bởi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013 chưa có quy định cụ thể về việc hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng dở dang (chưa được ghi nhận là tài sản). Bộ Tài chính đề nghị tỉnh xin ý kiến hướng dẫn của Bộ TN&MT.

Toa-nha-32-tang-h2.jpg
Sau khi có quyết định giao đất, Vietsovpetro sẽ thực hiện các thủ tục để tiếp tục xây dựng Khu nhà ở hỗn hợp HH1 sau nhiều năm tạm ngừng. Ảnh: TK

Giữa tháng 7-2023, Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Bộ TN&MT cũng có công văn hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ. Theo đó, căn cứ pháp luật đất đai hiện hành việc xem xét thu hồi, hủy bỏ quyết định thu hồi đất số 3138/QĐ-UBND năm 2019 là không có cơ sở pháp lý. Cục cũng đề nghị Sở TN&MT tham mưu tỉnh giải quyết theo thẩm quyền, hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, việc xem xét đề nghị xin tiếp tục thuê đất của Vietsovpetro cũng không có cơ sở giải quyết. Lý do, đây là dự án thuộc trường hợp nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Cuối tháng 3-2024, tỉnh đã có văn bản gửi xin ý kiến Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc xử lý thu hồi đất, tài sản gắn liền với đất dự án Khu nhà hỗn hợp HH1. Trong đó, tỉnh kiến nghị được chấp thuận chủ trương cho tỉnh thực hiện thủ tục hủy bỏ quyết định thu hồi đất số 3138/QĐ-UBND năm 2019 để Vietsovpetro tiếp tục triển khai hoàn thiện dự án do không tổ chức thực hiện được quyết định trên.

Nguyên nhân, không có cơ sở xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất (công trình xây dựng dở dang gắn liền với đất được ghi nhận là chi phí đầu tư xây dựng dở dang) để hoàn trả cho chủ đầu tư.

Gần nhất ngày 2-7, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng đã họp để nghe các sở ngành báo cáo về việc tiếp tục triển khai dự án Khu nhà ở hỗn hợp HH1. Dự kiến sắp tới, tỉnh cũng tiếp tục làm việc với Vietsovpetro về các nội dung liên quan đến triển khai dự án tòa nhà 32 tầng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.