Xét xử vụ đánh ghen kinh hoàng ở Cà Mau

(PLO)- Người bị đề nghị mức án tù nặng nhất trong vụ án đánh ghen kinh hoàng ở Cà Mau là người đánh ké. 

Ngày 18-9, TAND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đánh ghen kinh hoàng xảy ra hồi tháng 5-2018 tại địa phương này. 

Sau hơn nửa ngày xét xử, chủ tọa thông báo sẽ tuyên án vào ngày 20-9, tức thứ Năm tuần này. 

Một cảnh đánh ghen trong vụ án được cắt ra từ clip (CTV).

Tại tòa, sau khi làm rõ tất cả hành vi phạm tội của các bị cáo, đại diện VKSND huyện Cái Nước đã đề nghị tòa tuyên tất cả sáu bị cáo trong vụ án này cùng phạm tội làm nhục người khác theo Điều 155 BLHS.

Về hình phạt, VKS đề nghị tất cả bị cáo mức phạt tù từ sáu đến chín tháng nhưng cho hưởng án treo năm bị cáo. Trong khi bị cáo khác là Huỳnh Thị Dung là người đánh ghen ké bị đề nghị án giam. 

Như đã thông tin, vào đêm 13-5, Nguyễn Thị Diệu, 34 tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau rủ rê nhiều thân nhân, bè bạn đi bắt ghen ở xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau.

Tại đây, nhóm của Diệu đã có các hành động đánh ghen, quay clip chồng mình và một phụ nữ không mặc đồ bị đánh đập, cắt tóc suốt gần một giờ đồng hồ. 

Sau khi sự vụ bại lộ, Công an huyện Cái Nước đã khởi tố vụ án, khởi tố sáu bị can tội làm nhục người khác gồm Diệu và những người đánh ghen tiếp Diệu. Đó là các bị can Nguyễn Thị Huệ (dì ruột Diệu), Nguyễn Văn Đủ (em ruột Diệu), Lê Minh Kha (con bà Huệ), Trần Hoàng Vũ và Huỳnh Thị Dung người quen của Diệu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm