Xét xử người chồng dùng búa giết vợ con vì bị hỏi... lương

(PLO) - Người chồng đã dùng búa giết vợ, con nhỏ và sau đó tự sát do vợ gặng hỏi “đã lãnh lương chưa”.

Ngày 17-11, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Công Tín (SN 1987, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) 15 năm tù về tội giết người.

Tại toà, Tín thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bày tỏ sự ăn năn vì hành động dại dột của mình.

Bị cáo Tín lúc toà nghị án. Ảnh: HY 

Theo hồ sơ, tối 9-1, sau khi đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn, Tín đón xe ôm về nhà. Đến nhà, chị Thùy Trang, vợ Tín, hỏi lãnh lương chưa thì Tín trả lời chưa lãnh.

Biết chồng đã nhận lương mà chưa mang về nhà nên vợ chồng xảy ra cãi vã. Chị Trang đòi chia tay. Say rượu, quẫn trí, Tín nảy sinh ý định giết vợ, con rồi tự sát. Nghĩ là làm, Tín lấy cây búa sắt đánh vào đầu vợ té xuống nền nhà bất tỉnh. Sau đó, Tín cầm búa vào phòng ngủ đánh vào đầu con mình (SN 2012) đang nằm uống sữa, rồi tự đánh vào đầu mình tìm cái chết.

Lúc này, chị Trang tỉnh dậy, chạy ra ngoài kêu cứu. Thấy con khóc, Tín bế con ra ngoài. Người dân phát hiện sự việc liền đưa cả gia đình đi cấp cứu. Theo giám định, con của Tín phải chịu mức thương tật 25%,còn vợ bị thương tích 4%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm