Xét xử hai bị cáo mua bán trẻ ở chùa Bồ Đề

(PLO) – Khi có người muốn xin trẻ làm con nuôi, Trang đã đồng ý với giá 35 triệu đồng.

Sáng nay (28-8), TAND quận Long Biên (Hà Nội) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Thị Nguyệt (45 tuổi, trú tại Yên Khánh, Ninh Bình) và Nguyễn Thị Thanh Trang (37 tuổi, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội, người quản lý nhà mở) về tội Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em.

Hai bị can Phạm Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Thanh Trang 

Theo hồ sơ, tháng 7-2014, cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội nhận được đơn tố giác của một người tên Long dân ở quận Đống Đa (Hà Nội) về việc có kẻ đã lợi dụng từ chùa Bồ Đề (quận Long Biên) mua bán cháu Cù Nguyên Công.
Công an vào cuộc, xác định cháu Công là con ngoài ý muốn của chị Trần Thị Thu H. (quê Phú Thọ) và chị này gửi nhờ chùa Bồ Đề nuôi và được ông Long nhận làm cha đỡ đầu.
Thường đến viếng chùa Bồ Đề, Nguyệt làm quen với đã quen biết Trang (người quản lý nhà mở), nhờ Trang tìm cho một cháu trai khoẻ mạnh làm con nuôi, hứa sẽ bồi dưỡng một khoản tiền. Đến tháng 12-2013, Trang nhờ chị dâu của mình tới đặt vấn đề với chị H. để xin con về nuôi và được chị H. đồng ý. Sau đó, chị H. đã đến chùa Bồ Đề viết đơn xin lại con để giao cho Nguyệt.
Tháng 1-2014, sau khi làm thủ tục xin lại cháu bé từ chùa Bồ Đề, Nguyệt đến nhận cháu và đưa 35 triệu đồng cho Trang. Trong đó, Trang gửi 10 triệu đồng vào tài khoản của chị H., giữ lại 25 triệu đồng chi tiêu cá nhân.
Quá trình nuôi dưỡng, cháu Công bị bệnh sởi nên Nguyệt đã đưa cháu đến điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Do bệnh quá nặng cháu Công đã qua đời vào ngày 24/6/2014.
Ngoài ra, khi kiểm tra nơi ở của Nguyệt, cơ quan điều tra cũng phát hiện người này đang nuôi 2 cháu bé khác... 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm