Xét tuyển đại học 2025: Có thí sinh đăng ký đến 15 nguyện vọng

(PLO)- Xét tuyển đại học năm 2025 có nhiều thay đổi khiến nhiều thí sinh đăng ký hơn chục nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ nay đến 17 giờ ngày 28-7, thí sinh có thể đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Xét tuyển đại học
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM. Ảnh: DI LINH

Lo ngại tình trạng nghẽn mạng cuối đợt, nhiều em đã sớm hoàn tất đăng ký, chờ chỉnh sửa sau.

Em Phan Quân (TP.HCM) đạt hơn 21 điểm khối A00 (Toán, Lý, Hóa), đã đăng ký gần 20 nguyện vọng vào các ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, kỹ thuật công nghiệp, cơ điện tử...

“Điểm em không cao, điểm chuẩn mỗi trường lại khác nhau, nên em đăng ký nhiều để tăng cơ hội. Sắp tới, em sẽ tăng thêm nguyện vọng" - Quân nói.

Tương tự, T.T (Nghệ An) đã đăng ký 15 nguyện vọng vào ngành kinh tế và kỹ thuật, chia sẻ: “Lệ phí chỉ 20.000 đồng mỗi nguyện vọng nên em đăng ký nhiều sau khi tham khảo ý kiến thầy cô, ba mẹ".

Nguyễn Thủy (Nghệ An) đạt 25,25 điểm tổ hợp Toán, Văn, Lý. Em ưu tiên đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra, em còn đăng ký thêm 8 nguyện vọng khác tại các trường ở Vinh, Huế, Đà Nẵng.

“Em sẽ bổ sung thêm 1 trường ở TP.HCM để chắc chắn có cơ hội vào đại học” - Thuỷ nói.

Trái lại, một số em lại lựa chọn rất ít nguyện vọng. Chẳng hạn em Lê Hoàng Nguyên (TP.HCM) chỉ đăng ký 6 nguyện vọng vào ngành công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật (tổ hợp A00). Trong quá trình lựa chọn, Nguyên gặp rất nhiều khó khăn.

“Em phân vân giữa việc chọn trường hot với điểm cao hay ngành ít hot hơn nhưng đúng sở thích. Cách sắp xếp thứ tự nguyện vọng cũng làm em bối rối" - Nguyên nói.

Nguyên cho biết em đã nghiên cứu điểm sàn trước khi đăng ký. Một số trường có điểm sàn thấp, nhưng lại thu hút hàng nghìn hồ sơ, khiến điểm chuẩn dự đoán có thể lên tới 26 điểm. "Em phải cân nhắc kỹ khi chọn để tránh rủi ro" - Nguyên bộc bạch.

Tiến Đạt (TP.HCM) cũng chỉ đăng ký 5 nguyện vọng, trong đó nguyện vọng 1 là trường yêu thích, dù điểm chuẩn các năm trước cao hơn điểm em đạt được.

“Nguyện vọng 2 và 3 em chọn theo mức điểm an toàn hơn, còn nguyện vọng cuối là chắc chắn trúng tuyển" - Đạt bày tỏ.

Đạt xét tuyển tổ hợp C00 vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM cùng Trường Đại học Văn hóa.

Ngoài ra, một số thí sinh chỉ đăng ký 2-3 nguyện vọng. Họ chọn ngành mình yêu thích và cảm thấy chắc chắn trúng tuyển dựa trên tham khảo điểm chuẩn các năm trước.

Về vấn đề này, Tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, khuyên thí sinh cần đối chiếu điểm thật với điểm chuẩn năm trước.

Khi đăng ký xét tuyển đại học, thí sinh cần chia nguyện vọng thành ba nhóm hợp lý, gồm:

Nhóm 1: Nguyện vọng khó, ít khả năng trúng tuyển nhưng là ngành học yêu thích nhất.

Nhóm 2: Nguyện vọng vừa sức, có khả năng trúng tuyển cao.

Nhóm 3: Nguyện vọng an toàn, chắc chắn trúng tuyển nếu các nhóm trên không đạt.

Theo khoản 3, 4 Điều 19 Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 06/2025/TT-BGDĐT) thì thí sinh được đăng ký nguyện vọng vào nhiều ngành, nhiều trường khác nhau không hạn chế số lượng, nhưng phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.

Theo quy định nêu trên, thí sinh được đăng ký nguyện vọng vào nhiều ngành, nhiều trường khác nhau không hạn chế số lượng, nhưng phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Mốc thời gian quan trọng trong xét tuyển đại học

- Ngày 16-7 đến 17 giờ ngày 28-7: Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học.

- Trước 17 giờ ngày 23-7: Công bố điểm sàn xét tuyển.

- Ngày 29-7 đến 17 giờ ngày 5-8: Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển (trực tuyến)

- Ngày 16 đến 20-8: Bộ xử lý nguyện vọng xét tuyển.

- Trước 17 giờ 30 ngày 30-8: Thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trên hệ thống.

- Từ ngày 1-9 đến tháng 12: Xét tuyển bổ sung.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.