Thời gian công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

(PLO)- Sau quá trình lọc ảo, từ 17 giờ ngày 20-8 đến 17 giờ ngày 22-8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Năm nay, qua thống kê của Bộ GD&ĐT, gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, với tổng số khoảng 7,6 triệu nguyện vọng. Như vậy, trung bình, một em chọn gần 9 nguyện vọng, tăng mạnh so với mọi năm.

Công bố điểm chuẩn
Các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn chậm nhất trước ngày 22-8. Ảnh: NGUYỆT NHI

Hôm nay (16-8), các đơn vị bắt đầu tải cơ sở dữ liệu trên hệ thống và tổ chức xét tuyển.

Từ ngày 17 đến 20-8, Bộ GD&ĐT tải kết quả xét tuyển ở tất cả phương thức lên hệ thống, quá trình lọc ảo diễn ra 6 lần để cho ra kết quả cuối cùng. Quy trình này nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng.

Sau quá trình lọc ảo, theo kế hoạch từ 17 giờ ngày 20-8 đến 17 giờ ngày 22-8, các trường đã học sẽ công bố điểm chuẩn.

Chi tiết như sau:

Ảnh chụp Màn hình 2025-08-16 lúc 12.48.52.jpg
Ảnh chụp Màn hình 2025-08-16 lúc 12.48.59.jpg
Ảnh chụp Màn hình 2025-08-16 lúc 13.17.22-2.jpg
Quy trình lọc ảo xét tuyển đại học năm 2025. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Thí sinh phải xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến

Bộ GD&ĐT quy định, các cơ sở đào tạo phải quy định tất cả thí sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống, trước khi nhập học tại cơ sở đào tạo.

Đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển, các trường hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống trong thời gian quy định.

Trên cơ sở số thí sinh xác nhận nhập học, các trường tổ chức xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.

Các trường không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 22-8 và không được kết thúc xác nhận nhập hoặc hoặc kết thúc nhập học trước 17 giờ ngày 30-8-2025 (kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.