Xem xét đơn xin rút lại tiền cọc vụ đấu giá đất hơn 4 tỉ đồng/m2

(PLO)- Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đang xem xét đơn xin rút lại tiền cọc của người trả giá nhầm hơn 4,2 tỉ đồng/m2 trong buổi đấu giá đất vào ngày 30-12-2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
dau-gia-dat-me-linh.jpeg
Phiên đấu giá thửa đất tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh vào ngày 30-12-2023. Ảnh: UBND huyện Mê Linh

Trao đổi với PLO ngày 17-1, lãnh đạo UBND huyện Mê Linh cho biết, các cơ quan chức năng của huyện Mê Linh đang xem xét đơn xin rút lại tiền cọc của ông Nguyễn Thanh Tùng (33 tuổi, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh), người trả giá nhầm hơn 4 tỉ trong buổi đấu giá đất tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh (ngày 30-12-2023).

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh, ngày 3-1, ông Tùng đã có đơn đề nghị UBND huyện xem xét trả cọc thửa đất do nhầm lẫn khi trả giá tại phiên đấu giá.

Ông Tùng đã đặt cọc 612 triệu đồng để tham gia phiên đấu giá cho mảnh đất 102 m2, một trong số 47 thửa đất tại thôn Chu Trần (xã Tiến Thịnh, Mê Linh) được đưa ra đấu giá công khai tại trụ sở UBND huyện Mê Linh.

Tại phiên đấu giá, ông Tùng đã trả 4,28 tỉ đồng/m2 cho thửa đất rộng 102 m2, trong khi giá khởi điểm là 30 triệu đồng/m2. Ông Tùng cho biết, do lần đầu đi đấu giá quyền sử dụng đất nên đã rất căng thẳng, dẫn tới ghi nhầm số tiền đã trả cho thửa đất.

“Sai sót này do lần đầu tham gia một buổi đấu giá. Bản thân ông Tùng không có thửa đất nào trên địa bàn xã Tiến Thịnh (Mê Linh) và chưa đứng tên giấy chứng nhận thửa đất nào trên địa bàn” – báo cáo của Trung tâm phát triển quỹ đất Mê Linh nêu.

Ông Tùng cho hay, sau khi đấu giá viên công bố ông là người trúng đấu giá thửa đất có ký hiệu LK07-16, ông đã “bị run chân tay, mất bình tĩnh”. “Với mong muốn được nhận lại tiền cọc nên tôi đã ký toàn bộ giấy tờ theo chỉ dẫn của đơn vị điều hành phiên đấu giá, vì nếu không ký sẽ coi như từ chối kết quả trúng đấu giá và sẽ bị mất tiền cọc” – ông Tùng nói.

Ông Tùng cũng khẳng định mình trả giá như trên này do nhầm lẫn, lỗi sai này là do cá nhân và không có ý định phá hoại hay cản trở gì phiên đấu giá.

Theo đó, ông Tùng mong cơ quan chức năng xem xét cho xin rút lại số tiền cọc hơn 600 triệu đồng (bằng 20% giá trị thửa đất tính theo giá khởi điểm).

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mê Linh cũng cho hay, tại buổi đấu giá, sau khi đấu giá viên công bố ông Tùng là người trúng đấu giá, ông Tùng đã có ý kiến với đấu giá viên về việc nhầm lẫn, sai sót và không thống nhất trên phiếu ghi trả giá.

Các cơ quan chức năng của huyện cũng đã làm việc, xác minh và qua đánh giá phiếu trả giá cho thấy số tiền ghi bằng số và số tiền ghi bằng chữ là không thống nhất và không có logic so với nhau và với diện tích cả thửa đất (các số liệu không trùng khớp với nhau). “Do đó không có dấu hiệu tính toán, cố tình gây sai sót, hiểu nhầm mà chủ yếu do tâm lý của ông Tùng căng thẳng dẫn đến nhầm lẫn” – báo cáo của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mê Linh nêu.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh, ông Tùng có hai con nhỏ, cả gia đình đang ở cùng mẹ đẻ. Số tiền đặt cọc quá lớn nên anh Tùng không thể có hành vi cố ý để mất nó.

Ngoài ra, vợ chồng ông Tùng chưa đứng tên chủ sử dụng thửa đất nào ở huyện nên "không có dấu hiệu cố tình trả giá cao rồi bỏ cọc nhằm nâng giá đất nền khu vực để trục lợi".

Trong khi đó, việc trả giá nhầm chưa gây thiệt hại cho nhà nước vì thửa đất sẽ được đấu giá lại theo quy định trong trường hợp kết quả hôm 30-12-2023 bị hủy...

Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh đã có văn bản báo cáo, đề nghị UBND huyện xem xét không công nhận kết quả trúng đấu giá của ông Nguyễn Thanh Tùng đối với thửa đất LK07-16 khu đất đấu giá tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh ngày 30-12-2023.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.