Xác định người chỉ đạo xây tường trước nhà dân để giải quyết tranh chấp ở Đắk Nông

(PLO)- Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã chỉ đạo xây bờ tường chắn trước nhà dân để giải quyết tranh chấp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-12, lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil (Đắk Nông) xác nhận UBND huyện đã làm báo cáo gửi Huyện ủy về bài viết “Xây tường trước nhà dân để giải quyết tranh chấp” đăng tải trên báo Pháp Luật TP.HCM.

Đến nay huyện Đắk Mil vẫn chưa phá dỡ bờ tường chắn nhà bà Hoa. Ảnh: VŨ LONG

Đến nay huyện Đắk Mil vẫn chưa phá dỡ bờ tường chắn nhà bà Hoa. Ảnh: VŨ LONG

Theo UBND huyện Đắk Mil, việc xây dựng bức tường tạm thời tiếp giáp với dãy nhà của gia đình bà Lê Thị Lệ Hoa (40 tuổi, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) là do Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện (ông Đặng Thái Sơn-PV) chỉ đạo.

“UBND huyện không có văn bản hay sự chỉ đạo nào về xây bức tường nói trên” – báo cáo của UBND huyện Đắk Mil nêu.

Vẫn theo báo cáo này, năm 2014, bà Hoa xây dựng dãy trọ nói trên và có phần lưng tiếp giáp với taluy đường số 2, Quảng trường huyện (thời điểm đó dự án chưa làm-PV).

Tháng 9-2021, UBND huyện Đắk Mil cấp giấy phép cho bà Hoa cải tạo, sửa chữa dãy trọ này thành những ki-ốt; điều chỉnh chỉ giới xây dựng công trình.

Việc làm này của bà Hoa là để chuyển hướng đi lại chính của dãy trọ sang hướng tiếp giáp với Quảng trường huyện.

Người dân tự rào lưới B40 trước dãy ki-ốt nhà bà Hoa. Ảnh: VŨ LONG

Người dân tự rào lưới B40 trước dãy ki-ốt nhà bà Hoa. Ảnh: VŨ LONG

Sau khi làm xong phần điều chỉnh này thì một số hộ dân (bị hồi đất làm dự án Quảng trường huyện) đến và tiến hành rào lưới B40 trên phần đất làm taluy đường số 2 quảng trường. Những người này cho rằng phần đất này là của họ.

Do đó, Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil đã chỉ đạo xây bức tường tạm thời để tránh các hộ xảy ra tranh chấp, làm mất an ninh trật tự.

UBND huyện Đắk Mil thừa nhận việc xây dựng bức tường tạm thời này phần nào đã làm cho việc hưởng lợi từ dự án của bà Hoa không được thuận tiện hơn so với các hộ khác ở trên cùng tuyến đường.

UBND huyện Đắk Mil cho rằng, đơn kiến nghị của bà Lê Thị Lệ Hoa đã được UBND huyện giải quyết đúng quy định của pháp luật.

“UBND huyện sẽ báo cáo Thường vụ Huyện ủy xin chủ trương thực hiện việc chỉnh trang khu vực Quảng trường, trong đó có việc tháo dỡ bức tường do Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xây tạm” – trích báo cáo của UBND huyện Đắk Mil.

Như PLO đã đưa tin, sau khi hoàn thành dự án Quảng trường huyện Đắk Mil có dôi dư khoảng 58,1 m2 đất (mặt tiền kéo dài khoảng 50m, sâu từ 0,5 đến hơn 1m. Trong đó, có khoảng 20 m chiều dài tiếp giáp dãy ki-ốt của bà Lê Thị Lệ Hoa. Đây là phần đất UBND huyện Đắk Mil đã thu hồi của hộ ông Phạm Văn C (ngụ xã Đức Minh, huyện Đắk Mil) để làm Dự án Quảng trường huyện Đắk Mil.

Sau đó, ông C có đơn kiến nghị chính quyền giao lại phần đất này cho ông quản lý, sử dụng, nhưng không được UBND huyện Đắk Mil đồng ý.

Từ đó, giữa ông C đã xảy ra tranh chấp với bà Hoa, dẫn đến việc Giám đốc Ban quản lý và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil chỉ đạo cho xây dựng một hàng rào dài khoảng hơn 20m (trong tổng số 58,1 m2 đất công) chắn lối đi lại của gia đình bà Hoa hướng ra quảng trường.

Hiện nay, ông Đặng Thái sơn đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong một vụ việc khác. Do vậy, chúng tôi không thể phỏng vấn ông Sơn để tìm hiểu thêm lý do chỉ đạo xây bức tường nói trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.