Vụ xây tường trước nhà dân để giải quyết tranh chấp: Rà soát trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan

(PLO)-  Huyện ủy Đắk Mil yêu cầu rà soát và xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan trong bài viết “Xây tường trước nhà dân để giải quyết tranh chấp”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Vụ xây tường trước nhà dân để giải quyết tranh chấp: Rà soát trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan

Ngày 29-11, Huyện ủy Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) xác nhận đã chỉ đạo UBND huyện rà soát, có báo cụ thể liên quan đến việc xây tường để rào nhà của một hộ dân đã đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM.

UBND huyện Đắk Mil xây tường dài hơn 20m chặn lối đi lại của nhà bà Hoa. Ảnh: VŨ LONG

UBND huyện Đắk Mil xây tường dài hơn 20m chặn lối đi lại của nhà bà Hoa. Ảnh: VŨ LONG

"Huyện ủy yêu cầu UBND huyện báo cáo về kết quả xử lý trước ngày 5-12; báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm những cá nhân, tập thể có liên quan đến vụ việc này" - thông tin từ Huyện ủy Đắk Mil cho hay.

Cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Lũy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil xác nhận UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo vụ việc. "Chiều này, Huyện ủy và UBND huyện sẽ đi kiểm tra thực tế ở hiện trường” – ông Lũy cho hay.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã đăng tải bài viết về việc UBND huyện Đắk Mil rào đường đi lại của nhà bà Lê Thị Lệ Hoa (xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) để giải quyết tranh chấp.

Phần tường rào chắn lại nhà bà Hoa ở Quảng trường huyện Đắk Mil. Ảnh: VŨ LONG

Phần tường rào chắn lại nhà bà Hoa ở Quảng trường huyện Đắk Mil. Ảnh: VŨ LONG

Năm 2019, UBND huyện Đắk Mil thu hồi khoảng 3,7ha đất, trong đó có có hơn 1.100m2 đất của gia đình ông Phạm Văn C (ngụ xã Đức Minh, huyện Đắk Mil) để làm Dự án Quảng trường huyện Đắk Mil. Cơ quan chức năng đã đã bồi thường, hỗ trợ hơn 900 triệu đồng và hỗ trợ đất tái định cư tại tổ dân phố 3, thị trấn Đắk Mil cho ông C.

Sau khi dự án hoàn thành có dôi dư 58,1 m2 (mặt tiền kéo dài khoảng 50m, sâu từ 0,5 đến hơn 1m). Trong đó, có khoảng hơn 20 m2 nằm liền kề với nhà bà Hoa (vị trí đã bị xây dựng tường rào). Sau đó, ông C có đơn kiến nghị chính quyền giao lại phần đất này cho ông.

Theo ông Lê Văn Hoàng, Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, tháng 10-2020, UBND huyện đã có văn bản trả lời ông Phạm Văn C. Trong đó, huyện xác định việc công dân kiến nghị giao lại phần đất 58,1 m2 đất về cho gia đình ông C là không có cơ sở. Bởi vì phần đất này đã được UBND huyện thu hồi, bản thân hộ ông C cũng đã được hỗ trợ, đền bù về tiền và đất tái định cư.

Tháng 6-2021, UBND huyện Đắk Mil ban hành quyết định bổ sung 58,1 m2 đất công này giao cho Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil.

Dù vậy, UBND huyện Đắk Mil cho xây dựng một hàng rào dài khoảng hơn 20m (trong tổng số 58,1 m2 đất công) chắn lối đi lại của gia đình bà Hoa hướng ra quảng trường.

Lý giải về việc rào chắn nhà dân, theo ông Ngô Chí Kiên, Phó giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil là để giải quyết tranh chấp với hộ dân khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.