World Cup diễn ra nhiều sẽ giảm người chết ở Địa Trung Hải

(PLO)- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vẫn đau đáu ước mơ World Cup sẽ diễn ra hai năm một lần và ông không mệt mỏi đi tìm những đồng minh ủng hộ dự án này.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vẫn đau đáu ước mơ World Cup sẽ diễn ra hai năm một lần và ông không mệt mỏi đi tìm những đồng minh ủng hộ dự án này. Ông tranh thủ những nhà khoa học xã hội, chính trị gia nói về tính khả thi, góp phần vào ổn định xã hội, nhất là hiện nay mỗi năm biển Địa Trung Hải đã làm chết hàng ngàn người châu Phi, châu Á tìm đường vượt biên vào châu Âu.

Chủ tịch Infantino nói: “World Cup hai năm một lần sẽ làm cho tình hình chính trị, xã hội ở mỗi châu lục, khu vực ổn định hơn vì nó tạo ra công ăn việc làm, cơ hội cho những em nhỏ chọn bóng đá làm nghề, theo dõi, chú tâm học bóng đá thay vì thiếu việc làm gây bất an xã hội. Cúp thế giới rút ngắn một nửa thời gian làm cho tình hình xã hội ổn hơn bởi mọi người tập trung xem bóng đá, bàn luận bóng đá và những con người trẻ thấy mình có cơ hội hơn”.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino mong muốn World Cup diễn ra hai năm một lần. Ảnh: GETTY IMAGES

Chủ tịch Infantino còn chỉ ra rằng ông biết châu Âu là nơi phản đối mạnh nhất kế hoạch World Cup hai năm diễn ra một lần vì lịch thi đấu các giải dày đặc nhưng đó chỉ là một phần của FIFA. Còn rất nhiều khu vực khác như châu Á, châu Phi, CONCACAF, châu Đại Dương... cần cơ hội để góp mặt ở World Cup. Đây là sân chơi dành cho thế giới chứ không phải châu Âu, buộc nó phải có vai trò lớn hơn, tạo ra một xã hội hiểu biết nhau, tạo ra việc làm nhiều hơn.

Hằng năm, có hàng ngàn người trẻ, nhất là bé trai nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu qua biển Địa Trung Hải và họ đã chết trên biển rất nhiều. Nếu World Cup hai năm diễn ra một lần sẽ tạo sự ổn định xã hội cao, ngăn chặn những cuộc di dân bất hợp pháp tìm kế sinh nhai.

Người đứng đầu FIFA cũng nêu ví dụ hàng thập niên trước, Syria không thể tổ chức các trận vòng loại World Cup trên sân nhà vì chiến tranh triền miên. Còn hiện nay, họ được đá vòng loại World Cup trên sân nhà (bảng A, khu vực châu Á) làm cho tình hình xung đột, chết chóc lắng xuống hẳn, con người trở nên đoàn kết hơn để cùng nhau xem bóng đá, xem đội tuyển thi tài quốc tế. Tiếng súng ở Syria đã giảm hẳn nhờ bóng đá. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.