Hai tiền đạo hay nhất thế giới nói gì về World Cup hai năm một lần

(PLO)- Cặp tiền đạo Mbappe và Lewandowski khẳng định chất lượng sẽ bị ảnh hưởng do cầu thủ phải làm việc quá sức khi buộc phải tham dự World Cup hai năm một lần.

Tiền đạo đội tuyển Pháp Kylian Mbappe. ẢNH: GETTY

Ý tưởng tổ chức World Cup hai năm một lần đã và đang bắt đầu manh nha. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang nỗ lực vận động sự ủng hộ từ các liên đoàn quốc gia. Ông khẳng định, việc chuyển đổi sẽ tạo ra thêm 4,4 tỷ ti USD doanh thu trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, đề xuất đang vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các cơ quan quản lý của châu Âu (UEFA) và Nam Mỹ (COMEBOL). Chủ tịch UEFA - Aleksander Ceferin đe dọa sẽ tẩy chay bất kỳ giải đấu nào nếu được bổ sung.

Nhà vô địch World Cup 2018, Mbappe chia sẻ tại lễ trao giải Globe Soccer Awards: “Tôi không nói về ai đó hoặc cho đấy ý kiến tốt hay xấu, nhưng ý kiến của tôi là World Cup là World Cup. Đó là một điều gì đó rất đặc biệt bởi vì nó được tổ chức bốn năm một lần.

Điều tốt nhất nó đem lại là giải đấu hay nhất thế giới. Nếu bạn muốn tổ chức nó hai năm một lần, World Cup sẽ trở nên bình thường. Chúng tôi chơi hơn 60 trận trong một năm. Chúng ta có Euro, World Cup, bây giờ thêm Nations League - rất nhiều giải đấu. Chúng tôi rất vui khi được thi đấu nhưng thêm nữa thì quá nhiều. Chúng tôi phải có thời gian hồi phục và giữ cho tinh thần thoải mái”.

Tiền đạo Paris Saint Germain nhấn mạnh thêm: “Nếu mọi người muốn xem chất lượng các trận đấu, mang lại cảm xúc và vẻ đẹp của bóng đá, tôi nghĩ chúng ta phải tôn trọng sức khỏe của các cầu thủ”.

Lewandowski và vợ Anna tại lễ trao giải. ẢNH: GETTY

Cùng quan điểm với Mbappe, Lewandowski khẳng định mình “không phải là một fan hâm mộ” của ý tưởng thi đấu  World Cup hai năm một lần vì khối lượng công việc sẽ dồn lên các cầu thủ.

Tiền đạo của Bayern Munich chia sẻ: “Chúng tôi có rất nhiều trận đấu mỗi năm, rất nhiều tuần khó khăn, không chỉ các trận đấu mà còn chuẩn bị cho cả mùa giải, cho các giải đấu lớn.

Nếu bạn muốn cống hiến một điều gì đó đặc biệt, làm một điều gì đó khác biệt nhưng chúng tôi cũng cần được nghỉ ngơi. Nếu chúng ta tổ chức World Cup hai năm một lần, điều đó là không thể bởi đấy là thời điểm các cầu thủ chơi bóng ở đẳng cấp cao xuống phong độ”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.