World Cup 2022 ở Qatar: Nghề chơi cũng lắm công phu

(PL)- Cúp thế giới 2022 là lịch lần thứ hai của một VCK World Cup tổ chức tại châu Á (lần thứ nhất Nhật-Hàn 2002). 

Chủ nhà Qatar đã bỏ ra một số tiền quá khủng khiếp, đến 200 tỉ USD. Mới nhất, nước Nga lần đầu tiên tổ chức World Cup, trong đó xây mới và đại trùng tu nhiều sân vận động cùng với một số cơ sở hạ tầng tiêu tốn 14 tỉ USD đã là nhiều.

Qatar là một quốc gia nhỏ với dân số chỉ nửa triệu người và thuộc nước có thu nhập cao nhất thế giới. Mọi thứ ở đây đều phải nhập khẩu, kể cả nước sinh hoạt nhưng bù lại Qatar đứng hàng đầu về xuất khẩu khí đốt, dầu mỏ và ngành vận tải hàng không.

Họ xây mới tám kiệt tác sân vận động cho World Cup 2022 có hệ thống máy lạnh trong không gian mở, đã đẩy chi phí lên cao chót vót. Trong quá trình xây dựng các sân bóng, Saudi Arabia và UAE là những quốc gia láng giềng chủ yếu cung cấp vật liệu xây dựng cho Qatar nhưng trong vòng ba năm qua, quan hệ ngoại giao đóng băng, các đối tác ở UAE và Saudi Arabia thực thi lệnh cấp nhà nước cắt đứt quan hệ thương mại, thế là Qatar gặp vô vàn khó khăn.

Nòng cốt của bóng đá Qatar ở World Cup 2022 từng thua tuyển U-23 Việt Nam tại giải U-23 châu Á 2018. Ảnh: ANH KHÔI

Nguồn vật liệu xây dựng chuyển sang Malaysia và Trung Quốc cung ứng với cung đường vận chuyển quá xa khiến giá thành vật liệu đội giá lên nhiều lần. May mà Qatar quá giàu có, tiền bạc không phải là vấn đề, nếu không có thể gặp khủng hoảng nặng.

Trước sự cô lập của nhiều nước láng giềng, Nga hứa sẽ giúp Qatar đăng cai World Cup, trong đó hỗ trợ nhiều về việc xây dựng sân bóng, cách thức tổ chức mà họ vừa thành công.

Nền bóng đá Qatar chỉ ở vào loại trung bình yếu của châu Á nên việc họ quyết tổ chức World Cup 2022 là nhằm cho thế giới biết nhiều hơn về đất nước này, tạo cú hích để phát triển bóng đá quốc gia.

Nhiều năm qua, Qatar có chủ trương nhập tịch nhiều VĐV tài năng nước ngoài đến khoác áo tuyển quốc gia, không riêng gì bóng đá mà nhiều môn khác cũng vậy. Thế hệ nòng cốt của bóng đá Qatar cho World Cup 2022 là lứa U-23 vừa qua tham dự vòng chung kết U-23 châu Á thua U-23 Việt Nam ở bán kết. Lứa cầu thủ này từng vô địch U-19 châu Á năm 2014 tại Myanmar, có nhiều cầu thủ được gửi sang châu Âu khoác áo CLB để nâng cao trình độ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.