WHO thông tin về ca tử vong do virus Nipah ở Bangladesh, có thể liên quan thói quen ăn uống

(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết một phụ nữ đã tử vong ở Bangladesh vào tháng 1 sau khi nhiễm virus Nipah, có thể bắt nguồn từ thói quen hàng ngày. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 6-2 cho biết một phụ nữ đã tử vong ở Bangladesh vào tháng 1, sau khi nhiễm virus Nipah.

Bệnh nhân trong độ tuổi từ 40 đến 50, cư trú tại huyện Naogaon, phân khu Rajshahi (tây bắc Bangladesh). Vào 21-1, bà xuất hiện các triệu chứng nhiễm virus Nipah, bao gồm sốt, đau đầu, chuột rút cơ bắp, chán ăn, yếu sức và nôn mửa, tiếp theo là tăng tiết nước bọt, mất phương hướng và co giật.

Virus-Nipah-o-Bangladesh.jpg
Một nhà nghiên cứu ở Bangladesh thả con dơi ăn quả về tự nhiên sau khi thu thập vật mẫu nghiên cứu về virus Nipah. Ảnh: Ausraful Islam/HOPKINS BLOOMBERG PUBLIC HEALTH

Vào ngày 27-1, bà bất tỉnh và được chuyển đến bệnh viện tuyến trên. Bà nhập viện vào ngày 28-1. Nhóm giám sát Nipah đã lấy mẫu dịch họng và mẫu máu. Bệnh nhân tử vong trong cùng ngày.

Bệnh nhân cho biết đã nhiều lần uống mật cây chà là tươi trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 20-1. Cơ quan y tế Bangladesh đang điều tra thêm về trường hợp tử vong này.

WHO cho biết có tất cả 35 người đã tiếp xúc với bệnh nhân. Những người này đang được theo dõi và đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Nipah.

Theo WHO, Bangladesh báo cáo trường hợp nhiễm virus Nipah đầu tiên vào năm 2001. Kể từ đó, các trường hợp nhiễm bệnh ở người được báo cáo gần như hàng năm.

Hiện tại, thế giới chưa có vaccine hay thuốc đặc hiệu cho trường hợp nhiễm virus Nipah.

Khuyến cáo từ WHO về virus Nipah

Theo WHO, nhiễm virus Nipah là một bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người. Virus lây truyền qua động vật bị nhiễm bệnh (như dơi) hoặc thực phẩm bị nhiễm nước bọt, nước tiểu và phân của động vật bị nhiễm bệnh.

Bệnh cũng có thể lây truyền trực tiếp từ người sang người qua tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh. Dơi ăn quả là vật chủ tự nhiên của virus này.

Thời gian ủ bệnh dao động từ 3 đến 14 ngày. Trong một số trường hợp hiếm gặp, thời gian ủ bệnh có thể lên đến 45 ngày.

Người nhiễm bệnh ban đầu phát triển các triệu chứng như sốt, đau đầu, đau cơ, nôn mửa và đau họng. Các triệu chứng này có thể dẫn đến chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và các dấu hiệu thần kinh.

Một số người có thể bị viêm phổi và các vấn đề hô hấp nghiêm trọng, bao gồm suy hô hấp cấp tính. Viêm não và co giật xảy ra trong các trường hợp nặng, tiến triển đến hôn mê trong vòng 24 đến 48 giờ.

Để phòng bệnh, WHO khuyến cáo mật chà là mới thu hoạch nên được đun sôi, trái cây nên được rửa sạch và gọt vỏ kỹ trước khi ăn, không nên ăn trái cây có dấu hiệu bị dơi cắn, nên tránh các khu vực dơi thường trú ngụ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.