(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết một phụ nữ đã tử vong ở Bangladesh vào tháng 1 sau khi nhiễm virus Nipah, có thể bắt nguồn từ thói quen hàng ngày.
(PLO)- Chuyên gia y tế nhận định virus Nipah có hệ số lây nhiễm thấp hơn COVID-19 nhưng lại có tỉ lệ tử vong đặc biệt cao.
(PLO)- Dù chưa ghi nhận ca nhiễm virus Nipah nào bên ngoài Ấn Độ, nhưng một số quốc gia châu Á đã triển khai và tăng cường các biện pháp phòng ngừa.
(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: "Theo thông tin từ các cơ quan chức năng liên quan, cho đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh do virus Nipah gây ra".
(PLO)- Sân bay Tân Sơn Nhất vừa triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát y tế và tầm soát hành khách nhập cảnh nhằm chủ động ngăn chặn virus Nipah xâm nhập qua đường hàng không.
(PLO)- Sở Y tế Hải Phòng yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát, ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh do virus Nipah tại cảng biển, sân bay.
(PLO)- Trước diễn biến dịch bệnh do virus Nipah có tỉ lệ tử vong cao tại một số nước, Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế đến vùng dịch và chủ động phòng ngừa.
(PLO)- Trước nguy cơ dịch virus Nipah bùng phát tại một số quốc gia, ngành y tế TP.HCM tăng cường giám sát nhập cảnh, chủ động phòng, chống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
(PLO)- Virus Nipah lây truyền từ động vật sang người hoặc có thể lây từ người sang người, tỉ lệ tử vong khi mắc bệnh lên đến 40-75%.
(PLO)- Virus Nipah (NiV) lây truyền từ động vật sang người, từ thực phẩm bị ô nhiễm hoặc lây truyền trực tiếp giữa người với người.