Sân bay Tân Sơn Nhất siết chặt kiểm soát virus Nipah

(PLO)- Sân bay Tân Sơn Nhất vừa triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát y tế và tầm soát hành khách nhập cảnh nhằm chủ động ngăn chặn virus Nipah xâm nhập qua đường hàng không.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhằm đảm bảo sức khỏe hành khách và chủ động phòng, chống dịch virus Nipah lây lan qua đường hàng không, Đại diện Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết, đơn vị đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp kiểm soát y tế.

Theo đó, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất yêu cầu các hãng hàng không phối hợp chặt chẽ với đơn vị phục vụ mặt đất, thực hiện đầy đủ hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC).

Đối với hành khách nhập cảnh, nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn đến khu vực cách ly tạm thời để thu thập thông tin, khai thác dịch tễ và khám sàng lọc. Những trường hợp nghi nhiễm virus Nipah sẽ do HCDC áp dụng biện pháp cách ly, xử lý y tế theo quy định đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất yêu cầu các đơn vị thông báo ngay cho bộ phận kiểm dịch y tế hoặc cơ sở y tế gần nhất khi phát hiện người có triệu chứng nghi ngờ. Các dấu hiệu cần lưu ý gồm đau nhức khớp, đau đầu, nôn mửa, đau họng, chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và các dấu hiệu viêm não cấp tính.

NMP_2338.JPG
Sân bay Tân Sơn Nhất vừa triển khai các biện pháp phòng, chống dịch virus Nipah lây lan qua đường hàng không. Ảnh minh họa: THU TRINH.

Bên cạnh kiểm soát hành khách, các đơn vị tại sân bay phải phổ biến cho người lao động thực hiện nghiêm khuyến cáo của ngành y tế, hạn chế đến các khu vực đang có dịch nếu không cần thiết.

Người đi về từ vùng dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Nếu xuất hiện triệu chứng bất thường, cần liên hệ ngay cơ sở y tế, hạn chế tiếp xúc người khác và thông báo đầy đủ tiền sử dịch tễ.

Ngành y tế nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn thực phẩm như "ăn chín, uống sôi", rửa sạch trái cây. Tuyệt đối không ăn quả có dấu hiệu bị động vật gặm nhấm; tránh uống nước nhựa cây chưa chế biến như nhựa thốt nốt, nhựa dừa sống.

Hành khách và nhân viên được khuyến cáo không tiếp xúc gần loài động vật có khả năng lây truyền cao như dơi ăn quả; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Trường hợp chăm sóc người nghi nhiễm phải sử dụng đầy đủ khẩu trang, găng tay và đồ bảo hộ.

Những người trở về từ quốc gia đang ghi nhận dịch như Ấn Độ, Thái Lan cần nâng cao ý thức tự theo dõi sức khỏe để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm