WHO cảnh báo nguy cơ lây lan virus chikungunya do muỗi vằn

(PLO)- Chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng khoảng 5,6 tỉ người tại 119 quốc gia đang sống trong các khu vực có nguy cơ nhiễm virus chikungunya do muỗi vằn nếu các nước không có biện pháp ngăn chặn cần thiết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 22-7 kêu gọi các nước hành động khẩn cấp nhằm ngăn chặn nguy cơ lan rộng của dịch bệnh do virus chikungunya gây ra, trong bối cảnh các đợt bùng phát mới từ khu vực Ấn Độ Dương đang lan sang châu Âu và các châu lục khác, theo hãng tin Reuters.

Đợt bùng phát hiện tại của dịch bệnh do virus chikungunya gây ra bắt đầu từ đầu năm 2025, sau khi các ổ dịch lớn được phát hiện tại những đảo ở Ấn Độ Dương như La Réunion, Mayotte (Pháp) và quốc đảo Mauritius.

Bà Diana Rojas Alvarez - trưởng nhóm nghiên cứu về virus lây truyền qua động vật chân đốt của WHO - cho biết khoảng 1/3 dân số La Réunion đã bị nhiễm bệnh và virus chikungunya hiện đang lan rộng đến các quốc gia như Madagascar, Somalia, Kenya. Ấn Độ cũng đã ghi nhận dấu hiệu bùng phát của dịch bệnh.

Theo WHO, Pháp đã phát hiện có khoảng 800 ca nhiễm virus chikungunya từ nước ngoài nhập cảnh vào nước này kể từ ngày 1-5. Tuần trước, Ý cũng ghi nhận 1 ca nhiễm virus chikungunya.

nguy cơ nhiễm virus chikungunya
Muỗi Aedes aegypti - tác nhân truyền virus chikungunya cùng nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác. Ảnh: AFP

Trước tình hình trên, bà Rojas Alvarez cảnh báo rằng ước tính có khoảng 5,6 tỉ người tại 119 quốc gia đang sống trong các khu vực có nguy cơ nhiễm virus chikungunya nếu các nước chưa có các biện pháp ngăn chặn cần thiết.

Chikungunya là một bệnh truyền nhiễm do virus cùng tên gây ra, lây truyền sang người thông qua muỗi Aedes (muỗi vằn). Các triệu chứng của chikungunya giống với sốt xuất huyết và virus Zika, khiến bệnh dễ bị chẩn đoán nhầm, gây khó khăn cho các quốc gia trong việc xác định chính xác số lượng ca nhiễm.

Chikungunya gây sốt cao và đau khớp nghiêm trọng, thường khiến bệnh nhân kiệt sức và có thể kéo dài dai dẳng. Các triệu chứng khác bao gồm sưng khớp, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi và phát ban.

Theo WHO, hiện tại có hai loại vaccine ngừa virus chikungunya đã được một số quốc gia phê duyệt hoặc khuyến cáo sử dụng cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Tuy nhiên, các loại vaccine này chưa được phân phối rộng rãi và chưa được sử dụng phổ biến trên toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.