WHO: Ngày 20-5, nhiễm mới COVID-19 cao nhất từ đầu dịch

(PLO)- Ngày 20-5 chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày cao kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng phát, theo Tổ chức Y tế Thế giới.

Ngày 20-5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bày tỏ lo ngại khi số ca nhiễm mới hằng ngày gia tăng nhanh chóng, nhất là ở các quốc gia nghèo và những nước vừa dỡ bở các biện pháp phong tỏa, theo hãng tin Reuters.

WHO cho biết 24 giờ qua toàn cầu ghi nhận 106.000 ca nhiễm COVID-19 mới, mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Số liệu tăng cao được cho là do các nước đẩy mạnh công tác xét nghiệm COVID-19 hàng loạt, theo Reuters.

Trước đó trong ngày, Tiến sĩ Mike Ryan - Giám đốc chương trình y tế khẩn cấp của WHO đã dự đoán tổng số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu sẽ sớm đạt mốc năm triệu.

Và thực tế đúng như ông Ryan dự đoán. Tính đến sáng 20-4 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã có 5.085.521 ca nhiễm và 329.731 ca tử vong vì COVID-19, theo trang thống kê Worldometer.

Một quầy phân phối thực phẩm cho người dân ở Nam Phi - quốc gia với 18.003 ca nhiễm COVID-19. Ảnh: AFP

Trong buổi họp báo hôm 20-5, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh: "Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước để vượt qua đại dịch COVID-19. Hơn nữa, WHO cũng rất quan tâm đến các ca nhiễm mới gia tăng tại các quốc gia có mức thu nhập thấp và trung bình”.

WHO đang chịu sức ép từ Mỹ

Reuters cho biết WHO cũng đang chịu sức ép rất lớn từ Mỹ. Ngày 20-5, Tổng Giám đốc Tedros cho hay đã nhận được thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng ông lại không đưa ra bất kỳ bình luận gì.

Ông Tedros chỉ nói rằng ông cam kết chịu trách nhiệm và sẽ tiến hành đánh giá về cách đối phó với đại dịch. Tuy nhiên, khi nào việc đánh giá được thực hiện và hoàn thành thì ông không đề cập. 

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cam kết chịu trách nhiệm và sẽ tiến hành đánh giá về cách đối phó với đại dịch. Ảnh: AFP

Đầu tuần này, Tổng thống Trump đã gửi một bức thư cho ông Tedros. Trong thư, ông Trump dọa nếu WHO không cam kết về “những cải thiện đáng kể” trong vòng 30 ngày thì ông sẽ ngưng vĩnh viễn tài trợ cho tổ chức này và xét lại tư cách thành viên của Mỹ.

Về vấn đề tài chính, người đứng đầu WHO cho biết ông vẫn đang tìm kiếm các nguồn tài trợ khác cho tổ chức này.

“Ngân sách 2,3 tỉ USD cho một cơ quan toàn cầu như WHO hiện là rất, rất nhỏ - chỉ bằng một bệnh viện cỡ trung bình ở các nước phát triển” - ông Tedros nói.

WHO ra lời khuyên về dùng thuốc sốt rét trị COVID-19

Xung quanh những bình luận của Tổng thống Mỹ về việc sử dụng thuốc sốt rét hydroxychloroquine để điều trị COVID-19, WHO khuyến cáo những loại thuốc này chỉ nên dùng trong các thử nghiệm lâm sàng.

"Tính đến nay, thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine và chloroquine vẫn chưa được chứng minh có hiệu quả trong việc điều trị COVID-19 hoặc điều trị dự phòng dịch bệnh này. Thực tế, rất nhiều cảnh báo trước đó đã được đưa ra về các tác dụng phụ tiềm tàng của hai loại thuốc sốt rét này” - TS Ryan nói.

Tiến sĩ Mike Ryan - Giám đốc chương trình y tế khẩn cấp của WHO. Ảnh: REUTERS

Ông Ryan nhấn mạnh thêm: “Bởi vì chúng tôi là WHO nên chúng tôi khuyên các loại thuốc này nên dành riêng để sử dụng trong các thử nghiệm lâm sàng điều trị COVID-19”.

Theo Reuters, hơn 3.000 bệnh nhân COVID-19 đang tham gia thử nghiệm dùng thuốc sốt rét tại 320 bệnh viện của 17 quốc gia trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.