WHO: 82% ca nhiễm virus Corona ở Trung Quốc chỉ ở mức nhẹ

(PLO)- Kết luận này được đưa ra sau khi phân tích 17.000 ca lây nhiễm ở Trung Quốc. Tốc độ các ca nhiễm mới cũng đang có xu hướng chậm lại. 

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 7-2, trưởng nhóm chuyên môn Chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Maria Van Kerkhove khẳng định các phân tích trên 17.000 bệnh nhân ở Trung Quốc cho thấy chỉ 2% số người lây nhiễm virus Corona chủng mới (2019-nCoV) tử vong. Con số này trong tương lai có thể thấp hơn nữa khi dữ liệu được thống kê chính xác hơn. 

Trong khi đó, 82% ca lây nhiễm ở Trung Quốc hiện chỉ mới tiến triển ở mức độ nhẹ, 15% trường hợp được nâng lên mức nghiêm trọng và 3% ca ở mức cực kỳ nguy kịch. 

“Chúng tôi nhận thấy những bệnh nhân cao tuổi có nguy cơ tử vong cao hơn và việc thiếu những điều kiện cơ bản khiến cho con người gặp thêm nhiều rủi ro về sức khoẻ” - bà Van Kerkhove cho biết. 

Bà Van Kerkhove phát biểu trong cuộc họp báo ngày 7-2. Ảnh: SCMP

Dù vậy, chuyên gia này chia sẻ hiện vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu để giới khoa học hiểu rõ về cơ chế hoạt động của chủng 2019-nCoV. WHO đang kỳ vọng các xét nghiệm huyết thanh học sẽ được thực hiện nhiều hơn trong vài tuần tới để đưa ra được một báo cáo hoàn thiện về tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc. 

Đại diện WHO cũng cho biết 15 phòng thí nghiệm trên thế giới đã đồng ý hỗ trợ xét nghiệm cho bất kỳ quốc gia nào đang gặp khó khăn. Trong tuần này, WHO sẽ gửi 250.000 bộ công cụ xét nghiệm tới 159 phòng lab nhằm đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu về virus Corona. 

Trong khi đó, Tổng giám đốc WHO Adhanom Ghebreyesus lên tiếng cảnh báo về tình trạng thiếu hụt vật dụng bảo vệ cá nhân như khẩu trang, đồ bảo hộ...

"Nhu cầu sử dụng cao hơn tới 100 lần so với bình thường và giá cao gấp 20 lần... Tình trạng này trở nên trầm trọng hơn khi phần lớn người sử dụng các thiết bị bảo vệ cá nhân đều không nhiễm bệnh" - ông Ghebreyesus nói. 

Theo ông Ghebreyesus, Trung Quốc hiện đang rất cần số lượng lớn các vật dụng nói trên. WHO đã đứng ra đàm phán với phía nhà cung cấp để đảm bảo đủ cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch cũng như những người đang tham gia chăm sóc bệnh nhân.

Tổ chức này cũng không khuyến khích việc tích trữ khẩu trang ở các nước và khu vực ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.