Hàng chục ngàn dân đại lục xếp hàng để qua Hong Kong

(PLO)- Hàng chục ngàn người ở Trung Quốc đại lục đang xếp hàng dài vào Hong Kong trước khi đặc khu áp lệnh cách ly.

Hàng chục ngàn người ngày 7-2 đổ xô đến cảng vịnh Thâm Quyến giữa Trung Quốc đại lục và Hong Kong, trước khi đặc khu này áp lệnh cách ly 14 ngày với du khách từ đại luc.

Theo báo South China Morning Post, vào lúc 19 giờ, hàng người dài hơn 100m đang xếp hàng từ nút giao thông của cảng Thâm Quyến, chờ đợi để được vào Hong Kong trước khi lệnh cách ly có hiệu lực từ 0 giờ ngày 8-2. Cảnh sát đã tăng cường an ninh, với nhiều sĩ quan tuần tra ở khu vực.

Du khách vào đến Hong Kong xếp hàng tại cảng vịnh Thâm Quyến. Ảnh: SCMP.

Du khách cá nhân vẫn được nhìn thấy vào Hong Kong trước khi đồng hồ điểm mười hai giờ. Vị khách cuối cùng, một người đại lục, bước ra khỏi điểm kiểm soát lúc 12 giờ 07 phút nói rằng cô không bị buộc phải cách ly hai tuần.

Lệnh cách ly mới được trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) ban hành hôm ngày 5-2, như một phần trong chiến dịch tăng cường ngăn chặn sự lây lan của virus Corona. Tính đến tối 7-2, đã có 26 người tại Hong Kong bị lây nhiễm với 1 ca tử vong.

Theo lệnh mới ban bố, bất cứ ai từ Trung Quốc đại lục vào Hong Kong đều bị cách ly bắt buộc trong 14 ngày tại nơi cư trú. Bất kỳ ai vi phạm sẽ phải chịu khoản tiền phạt 25.000 HKD ( khoảng 3.200 USD) và 6 tháng tù giam.

Cảng vịnh Thâm Quyến là một trong hai nút giao còn hoạt động giữa Trung Quốc đại lục và Hong Kong. Trạm kiểm soát còn lại vẫn hoạt động là cầu nối Hong Kong - Chu Hải - Macau.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh Hong Kong cho biết khoảng 11.000 du khách đại lục đã vào Hong Kong hôm 5-2, tăng từ 8.760 người hôm 4-2. Số dân Hong Kong đến các nút giao tăng gấp đôi từ 16.387 người hôm 4-2 lên 38.920 người hôm 5-2, trong khi số du khách đại lục vào đặc khu này qua cảng Thâm Quyến cũng tăng từ 2.378 lên 4.813 người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.