WHO: Sử dụng không đúng đối tượng làm cạn nguồn khẩu trang

(PLO)- Tổng giám đốc WHO nói nguồn khẩu trang toàn cầu cạn kiệt do việc sử dụng chưa cần thiết của những đối tượng không bị bệnh cũng như không phải nhân viên y tế.

Thế giới đang cạn kiệt khẩu trang và các thiết bị y tế khác bảo vệ cá nhân chống lại virus Corona, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo vào ngày 7-2, theo Channel News Asia.

"Thế giới đang đối mặt với sự thiếu hụt các thiết bị bảo vệ cá nhân" - Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với ban điều hành tại Geneva (Thụy Sĩ).

WHO ghi nhận giá của một số mặt hàng cao hơn tới 20 lần so với bình thường. Ông Tedros nhấn mạnh với các phóng viên rằng vấn đề đang trở nên tồi tệ hơn do việc sử dụng khẩu trang chưa cần thiết của những đối tượng không bị bệnh cũng như không phải nhân viên y tế.

Việc sử dụng không đúng đối tượng đang khiến nguồn khẩu trang cạn kiệt. Ảnh: REUTERS

"Hiện tại các kho dự trữ thiết bị y tế cho 4-6 tháng tới đều đã cạn kiệt. Lượng khẩu trang dự trữ trên toàn cầu hiện không đủ để đáp ứng nhu cầu của WHO và các đối tác" - ông nói thêm.

Sau khi nói chuyện với một nhóm các nhà sản xuất và phân phối chuỗi cung ứng vào hôm 7-2, ông Tedros nói rằng những công ty này đã hứa chỉ bán những mặt hàng này cho nhân viên y tế.

"Số lượng thiết bị bảo vệ cá nhân hiện rất hạn chế nên chúng tôi cần đảm bảo chúng sẽ được cung cấp cho những người cần nó nhất, ở những nơi cần nó nhất" - ông nói, cảnh báo việc "dự trữ thiết bị bảo vệ cá nhân ở các quốc gia và khu vực hiện mức lây nhiễm còn thấp".

WHO đầu tuần này cho biết họ đã bắt đầu gửi khẩu trang, găng tay, mặt nạ phòng độc, áo choàng cách ly bảo hộ và bộ dụng cụ xét nghiệm đến các quốc gia cần hỗ trợ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.