Vũng Tàu: Xử lý nhiều vụ có dấu hiệu phân lô bán nền trái phép
LÂM HUỲNH
(PLO)- Thời gian gần đây, UBND phường 12, TP Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý nhiều trường hợp có dấu hiệu phân lô bán nền trái phép trên đất nông nghiệp.
Cụ thể, tại khu đất nông nghiệp rộng khoảng 2.000 m2 tại hẻm 155/14 Đô Lương, một số người vừa tự ý đổ đất, đá, xà bần mở một con đường dài khoảng 60 m, thông qua hẻm sát bên. Trong khu đất cắm sẵn cọc, phân chia thành từng lô đất khoảng 70-80 m2.
Phường 12 cũng đang tiếp tục mời chủ sử dụng đất tại số 159/12 Đô Lương, cuối hẻm 44 Nguyễn Gia Thiều và hẻm 17 Nguyễn Gia Thiều lên xử lý liên quan đến việc các chủ đất làm đường xà bần và đá mi có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích, phân lô, bán nền.
Ngoài ra, tại một số thửa đất thuộc tờ bản đồ số 37, gần chục thửa đất thuộc tờ bản đồ số 53, các chủ đất đã tiến hành đổ đất, xà bần san lấp mặt bằng. Phường đã lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với chủ đất vì đã có các hành vi làm biến dạng địa hình, địa chất khu đất… Ngoài mức tiền phạt còn buộc chủ đất tháo dỡ tường rào, khôi phục hiện trạng ban đầu.
Gần nhất, sáng 6-5, tổ liên ngành gồm UBND phường 12, Công an phường 12, Đội Trật tự đô thị TP Vũng Tàu, trong quá trình đi thực tế kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn phường 12 tổ công tác phát hiện khu đất tại địa chỉ 102 Phước Thắng đã xây móng gạch và có dấu hiệu phân lô bán nền.
Tại thời điểm kiểm tra không có chủ đầu tư xây dựng công trình. Tổ kiểm tra đã lập biên bản hành chính về hành vi xây dựng trái phép và tiến hành ngăn chặn hành vi vi phạm. UBND phường 12 tiếp tục xác định chủ sử dụng đất để làm rõ hành vi xây dựng nêu trên và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Khu đất đối diện hẻm 100 Phước Thắng, phường 12 đang san lấp bị phát hiện, xử lý.
Ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó Chủ tịch UBND phường 12, cho biết hiện tại trên địa bàn phường 12 đa phần diện tích đất là đất trồng cây lâu năm, trũng thấp. Do vậy các chủ đất sau khi mua lại đã tự san lấp mặt bằng, tách thửa có chừa lối đi ở giữa để có nhận dạng như khu dân cư. Tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, phường đã xử lý 30 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn.
Ngoài ra, phường đã có ba báo cáo và đề xuất UBND TP Vũng Tàu ban hành quyết định xử phạt các trường hợp đổ đất, xà bần san lấp mặt bằng với diện tích từ 1.000 m2 đến gần 14.000 m2, mức xử phạt đề xuất 20-105 triệu đồng và buộc các chủ đất phải khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Theo ông Sỹ, thời gian tới UBND phường 12 sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng phối hợp với Đội Trật tự đô thị TP Vũng Tàu tuần tra, kiểm tra. Từ đó kịp thời phát hiện và kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trường hợp có dấu hiệu lừa đảo sẽ chuyển hồ sơ qua công an xử lý theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, phường cũng yêu cầu cán bộ phụ trách địa chính, xây dựng, đô thị ký cam kết nếu trên địa bàn quản lý xảy ra vi phạm đất đai, xây dựng mà không kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm thì sẽ bị quy trách nhiệm.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT), HoREA kiến nghị giá trị quỹ đất thanh toán cần được ghi nhận cố định, không thay đổi ngay từ lúc ký hợp đồng BT.
(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.
(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.
(PLO)- Sự thành công của giới đầu tư khi kinh doanh căn hộ lưu trú tại Nam Phú Quốc đang dần xóa nhòa định kiến về việc sở hữu bất động sản có thời hạn.
(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.
(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.
(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.
(PLO)- Trong bất động sản hạng sang, giá trị bền vững thường không đến từ những điều dễ nhìn thấy, mà được tạo nên bởi những yếu tố khó thay thế theo thời gian.
(PLO)- Ngày 15-6, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ.
(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.
(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.
(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.