TP.VŨNG TÀU:

Vũng Tàu: Kiến nghị HĐND tỉnh tạm dừng mô hình VNEN

(PLO)- Sáng 25-7, ông Trần Ngọc Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu - người phát ngôn của Thành ủy TP Vũng Tàu, thông tin tới báo chí kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Vũng Tàu tại hội nghị lần thứ 6, khóa 5 về triển khai mô hình trường học mới VNEN trên địa bàn TP Vũng Tàu.

Theo ông Hà, sau quá trình thảo luận nghiêm túc, trách nhiệm, 100% thành viên BCH Đảng bộ đã thống nhất kiến nghị HĐND tỉnh cho phép TP Vũng Tàu tạm dừng mở rộng mô hình trường học mới VNEN năm học 2016-2017. Bởi qua kiểm điểm, đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện mô hình trường học mới VNEN năm 2015-2016, TP Vũng Tàu nhận thấy các điều kiện cần và đủ để tổ chức thực hiện triển khai chưa đảm bảo, tâm lý phụ huynh học sinh còn nhiều bất an.

Mục đích của kiến nghị tạm dừng mở rộng VNEN là để TP Vũng Tàu có thời gian rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, bồi dưỡng đào tạo đội ngũ thầy cô giáo; sơ tổng kết kết quả triển khai trong năm học 2015-2016 và điều tra xã hội học về sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

BCH Đảng bộ TP Vũng Tàu sẽ nghiêm túc triển khai thực hiện mô hình VNEN khi có văn bản chính thống (bắt buộc) của Bộ GD&ĐT và của tỉnh mà không phụ thuộc vào các điều kiện đã nêu ở trên.

Ngoài ra, đối với các trường, lớp đã tiến hành triển khai thực hiện mô hình VNEN trong năm 2015-2016 thì tiến hành sơ tổng kết, rà soát các trang thiết bị, trường lớp, đội ngũ giáo viên, các điều kiện cần và đủ, sự đồng tình của phụ huynh học sinh… tiến hành đăng ký thực hiện trong năm 2016-2017.

Nếu các điều kiện cần và đủ không đảm bảo và phụ huynh học sinh không tự nguyện cho con em tham gia lớp học mô hình VNEN thì tạm dừng triển khai trong năm học 2016-2017. Đồng thời sẽ giải quyết theo nguyện vọng đối với các phụ huynh có đơn xin chuyển lớp cho học sinh.

Đảng bộ cũng giao trách nhiệm UBND TP Vũng Tàu căn cứ tình hình thực tế tại các trường học trên địa bàn TP, tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung kết luận này. Trong quá trình thực hiện nếu có các chỉ đạo khác của Bộ GD&ĐT, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thì kịp thời báo BCH Đảng bộ TP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.