Bà Rịa - Vũng Tàu: Phụ huynh xin rút con khỏi lớp học mô hình VNEN

(PL)- Chiều 19-7, Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Phòng Giáo dục huyện Đất Đỏ tổ chức buổi gặp gỡ với 72 phụ huynh học sinh (HS) lớp 6A5 và 6A6 của Trường THCS Đất Đỏ.

Mục đích nhằm đánh giá về kết quả học tập của 72 HS của hai lớp trên sau năm học đầu tiên áp dụng mô hình trường học mới (VNEN).

Theo lời dẫn của Trường THCS Đất Đỏ, đơn vị là trường đầu tiên trong huyện thí điểm mô hình VNEN bắt đầu từ năm học 2015-2016. Lớp 6A5 và 6A6 là hai lớp học theo mô hình mới. Tuy nhiên, trước thềm năm học mới 2016-2017, trong một cuộc họp, 71 phụ huynh hai lớp đã đề nghị xin trường cho con mình rút khỏi các lớp này để chuyển sang lớp bình thường hoặc chuyển trường khác. Chỉ một phụ huynh đồng ý cho con tiếp tục học.

Phát biểu tại cuộc họp, nhiều phụ huynh đều cho biết  qua một năm, kết quả học tập của HS rất đáng lo ngại.

Cụ thể, các phụ huynh cho rằng các HS được chia nhóm học trong lớp đều không tập trung, hay nói chuyện riêng. HS giỏi thì rất thích mô hình này nhưng HS yếu, kém thì không. Không bị chấm điểm, không truy bài, không có bài tập…, một số em vốn lười học lại càng lười học hơn, dẫn tới mất căn bản, điểm thấp. Trong khi đó phụ huynh muốn giảng dạy cho con rất khó vì chưa có sách tham khảo, không có điều kiện kèm con học.

Một phụ huynh của lớp 6A6 cho rằng mô hình mới được đánh giá là có nhiều điểm tốt, giúp HS tự tin hơn khi phát biểu trước đám đông. Tuy nhiên, đó chỉ là một số ít. Tư thế ngồi theo nhóm trong lớp cũng thay đổi ảnh hưởng tới HS, tạo điều kiện cho các em nói chuyện nhiều…

Ông Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã nhận trách nhiệm và rút kinh nghiệm trong trường hợp này. Ông Ba thừa nhận ngành đã chưa làm tốt công tác tuyên truyền cho phụ huynh hiểu về những điểm tích cực của mô hình VNEN. Đồng thời chưa kiểm tra, giám sát chặt quá trình giảng dạy thực tế mô hình này tại các trường nên dẫn tới việc phụ huynh có những điều chưa hài lòng. Theo ông Ba, tại huyện Châu Đức, 100% lớp 6 các trường THCS đã áp dụng mô hình học VNEN; huyện Long Điền là 60%. Tuy nhiên, Sở tôn trọng sự lựa chọn của phụ huynh. Tùy theo thực tế sau cuộc họp trường báo cáo lên, Sở có quyết định cụ thể.

Sau cuộc họp, bà Lê Thị Kim Phượng, Hiệu trưởng Trường THCS Đất Đỏ, cho biết sẽ mời đầy đủ phụ huynh hai lớp 6A5, 6A6 để lấy ý kiến vì phụ huynh đi không đủ. Sau đó, kết quả này sẽ được báo cáo lên phòng và Sở GD&ĐT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.