'Vua đất nện' phô diễn tuyệt kỹ tâng bóng tennis

(PLO)- Là một trong những tay vợt vĩ đại nhất thế giới nhưng Nadal cũng dành một tình yêu lớn đối với môn thể thao khác.

Môn thể thao mà anh ấy say mê theo đuổi và chơi bất cứ khi nào rảnh rỗi đó là bóng đá. Nó đã và vẫn đang ngự trị trong tim của tay vợt người Tây Ban Nha.

Khi còn nhỏ, Nadal mê bóng đá không kém quần vợt. Anh ấy cũng là một cầu thủ giỏi nếu bạn từng xem anh ấy chơi bóng. CLB yêu thích nhất của Nadal là Real Madrid. Thế nên việc tâng trái bóng tennis đối với “Vua đất nện” cũng dễ dàng như khi anh cầm vợt.

Tuy nhiên, hàng triệu người hâm mộ rất vui vì Nadal đã chọn theo đuổi sự nghiệp quần vợt. Môn thể thao cá nhân phù hợp nhất với Rafa.

Bóng đá là môn thể thao yêu thích khác của "Vua đất nện" ngoài quần vợt. ẢNH: GETTY

“Người đặc biệt” Jose Mourinho từng dí dỏm nhận định, Nadal có khả năng trở thành một cầu thủ giỏi: “Tôi rất vui khi anh ấy không trở thành cầu thủ nhưng tôi nghĩ anh ấy cũng có thể là một cầu thủ bóng đá tuyệt vời”.

Người chú đồng thời cũng là HLV của Nadal, Miguel Nadal từng là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ông không thi đấu cho Real Madrid mà chơi cho đại kình địch Barcelona và cả đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

Nadal là một đại tín đồ của CLB Real Madrid. Mỗi khi không chơi quần vợt, anh sẽ trở thành cổ động viên có mặt tại Santiago Bernabeu để cổ vũ câu lạc bộ.

Trả lời về thành tích bết bát của đội bóng thời gian gần đây, Nadal cho biết: “Tôi nghĩ rất khó khi chúng ta đối mặt với nhiều tháng biến động xấu. Để thay đổi triệt để, Madrid đã có những động thái xử lý tiêu cực tồn đọng, trong khi các cầu thủ chưa đạt được sự tự do về tinh thần để phát triển hết khả năng  của mình. Thế nhưng hiện tại, Real Madrid đang ở một đẳng cấp rất cao. Sự thể hiện rõ ràng qua những gì toàn đội đã đạt được. Tôi rất thích được xem họ thi đấu nhiều lần nữa”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.