Chính phủ Úc mạnh tay hơn với Djokovic

(PLO)-Tay vợt chín lần vô địch Úc mở rộng, Novak Djokovic sẽ khó nhập cảnh vào nước Úc nếu không tiêm ngừa COVID-19.

Djokovic chín lần vô địch Úc mở rộng. ẢNH: GETTY

Một quan chức chính phủ Úc cho biết, các tay vợt không được tiêm phòng khó có thể nhận được thị thực vào Úc để tranh tài Grand Slam Úc Mở rộng.

Tại một cuộc họp báo, thủ hiến bang Victoria (Úc) - Daniel Andrews phát biểu với truyền thông: “Tôi không nghĩ rằng, một vận động viên quần vợt chưa được tiêm phòng sẽ được cấp thị thực để đến Úc. Và nếu có được thị thực, họ sẽ phải thực hiện việc cách ly trong vòng vài tuần”.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi tay vợt số 1 thế giới, cũng là đương kim vô địch Úc mở rộng - Novak Djokovic từ chối tiết lộ tình trạng tiêm phòng COVID-19 của mình. Tay vợt người Serbia còn “nước đôi” về việc, liệu anh có tham gia bảo vệ danh hiệu của mình hay không.

Victoria là địa điểm diễn ra Grand Slam tại TP Melbourne, đã đưa ra quy định bắt buộc về vaccine cho các tay vợt chuyên nghiệp, mặc dù các nhà chức trách chưa làm rõ yêu cầu đối với những người đến từ nước ngoài.

Tay vợt người Serbia tham gia một hoạt động cộng đồng tại Bỉ. ẢNH: GETTY

Phát biểu với nhật báo Serbia Blic, Djokovic tiết lộ: “Mọi thứ vẫn như hiện tại, tôi vẫn không biết chắc mình có đến Melbourne hay không. Tôi sẽ không tiết lộ tình trạng của mình, cho dù tôi đã được tiêm phòng hay chưa. Đó là một vấn đề riêng tư và là một cuộc điều tra không phù hợp.

Hiện tại, mọi người đã đi quá xa khi giành quyền tự do đặt câu hỏi và đánh giá về một người. Dù bạn nói “Có, không, có thể, tôi đang nghĩ về điều đó”… đều sẽ bị lợi dụng”.

Trong kỷ lục sở hữu 20 danh hiệu Grand Slam ngang bằng với Roger Federer và Rafael Nadal, Djokovic đã chín lần đăng quang giải Úc mở rộng, bao gồm cả ba giải đấu gần nhất.

Tay vợt 34 tuổi thi đấu nỗ lực tại Mỹ mở rộng tháng trước, nhằm hoàn tất “cú ăn 4” trong cùng một năm nhưng đã bị ngăn cản bởi sự xuất thần của Daniil Medvedev trong trận chung kết.

Tay vợt 34 tuổi khẳng định anh rất mặn mà với Grand Slam Úc mở rộng 2022. ẢNH: GETTY

Nole cho biết thêm: “Tất nhiên tôi muốn đến bởi Úc mở rộng là Grand Slam thành công nhất của tôi. Tôi muốn được thi đấu, tôi yêu môn thể thao này và tôi vẫn còn động lực. Tôi đang theo dõi tình hình liên quan đến Úc mở rộng và tôi hiểu quyết định cuối cùng (liên quan đến COVID-19) sẽ được đưa ra sau hai tuần nữa.

Tôi tin rằng sẽ có rất nhiều hạn chế giống như mùa này nhưng tôi nghĩ sẽ có nhiều thay đổi. Người quản lý của tôi nói với tôi rằng, Liên đoàn Quần vợt Úc đang cố gắng cải thiện điều kiện cho tất cả mọi người, cho cả những người đã được tiêm phòng và chưa tiêm phòng”.

Djokovic cho biết anh đã lên kế hoạch thi đấu ở Paris Masters, ATP Finals ở Turin (Ý) và Davis Cup trước khi khép lại mùa giải năm 2021.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.