Vụ xây tường rào giữa sân trường: Các cô giáo vẫn phải đi lối tạm

(PLO)- Người xây tường rào giữa sân trường mầm non cho biết chỉ mở lối nhỏ để các cô giáo đi qua, ông khẳng định nếu không thỏa thuận được thì ông sẽ xây tiếp cao lên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Như PLO đã thông tin, vụ việc hy hữu "xây tường rào giữa sân trường" xảy ra ở xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa (nay là xã Triệu Sơn, Thanh Hóa) xuất phát từ thỏa thuận đổi đất giữa gia đình ông Nguyễn Văn Lài và chính quyền xã.

Từ 11 năm trước, UBND xã thỏa thuận lấy 950 m2 đất ở của ông để xây trường mầm non và đổi cho gia đình một mảnh đất khác, nhưng đến nay ông vẫn chưa nhận được đất.

Đòi đất nhiều năm xã không trả, 1 nông dân xây tường rào giữa sân trường mầm non -11.jpg
11 năm trôi qua, ông Nguyễn Văn Lài (ảnh) chưa nhận được đất như xã đã thỏa thuận. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Mở đường cho các cô đi nhưng không tháo dỡ

Ngày 3-7, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Lài cho biết chính vì lý do trên mà ông đã thuê thợ xây bức tường bằng gạch vồ cao hơn 1 m, dài gần 25 m chạy dọc sân trường, chia đôi khu hiệu bộ; tuy nhiên chính quyền vẫn im lặng.

Mấy cô mầm non xin đường đi vô phòng làm việc thì ông có đập đi vài hàng gạch mở đường cho các cô đi.

Đòi đất nhiều năm xã không trả, 1 nông dân xây tường rào giữa sân trường mầm non -10.jpg
Ông Lài xây tường rào giữa sân trường mầm non có chiều cao khoảng 1,1 m, chiều dài khoảng 25 m. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Khi PV hỏi về việc ông có dự định tháo dỡ tường rào hay không, ông Lài khẳng định: “Nếu xã không cấp được đất chỗ khác cho mình, thì xã phải trả đất gia đình trước đó nhường cho xây dựng trường mầm non. Trường hợp không thỏa thuận được thì gia đình yêu cầu chính quyền địa phương tháo dỡ các công trình trường mầm non trên đất của gia đình.

Tôi sẽ xây tiếp cao lên, coi như không cho đi vào đất của gia đình tôi nữa” - ông Lài quả quyết.

Hiện ông Lài đã đi kiện để đòi phần đất mà xã đã hứa hẹn đổi trả cho gia đình ông; nếu xã không trả đất thì đề nghị tòa buộc xã bồi thường theo giá thị trường (3,3 tỉ đồng).

Báo cáo chính quyền xã mới để tìm giải pháp

Trao đổi với PLO, bà Lê Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Sơn, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết việc khuôn viên trường bị chia cắt khiến giáo viên và một số trẻ phải đi vòng qua lối tạm để vào lớp học trong ít ngày. Nay, trẻ đã được chuyển đến khu vực khác của trường, còn các cô vẫn tiếp tục phải đi tạm qua lối mà ông Lài mở để vào khu nhà hiệu bộ.

Việc xây tường rào giữa sân trường ảnh trường tiêu cực đến công tác chăm sóc, giáo dục trẻ trong dịp hè cũng như các hoạt động chuyên môn khác của trường.

Đòi đất nhiều năm xã không trả, 1 nông dân xây tường rào giữa sân trường mầm non -3.jpg
Bức tường rào giữa sân trường mầm non. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã làm báo cáo gửi đến UBND xã Minh Sơn (cũ) theo quy định. Hiện nay, nhà trường tiếp tục có báo cáo gửi đến UBND xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (sau sáp nhập), đồng thời đề nghị sớm có giải pháp tháo dỡ tường rào trước khi vào đầu năm học mới.

Theo lãnh đạo xã Triệu Sơn, việc cấp đất tái định cư cho gia đình ông Lài không thuộc thẩm quyền của xã mà phải do UBND huyện hoặc cấp tỉnh quyết định.

Hiện chính quyền xã Triệu Sơn đang chờ phán quyết cuối cùng để triển khai các bước tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.