Thanh Hóa: Xây tường rào giữa sân trường vì xã không thực hiện đúng cam kết

(PLO)- UBND xã Minh Sơn thỏa thuận lấy 950 m2 đất ở của một hộ dân để xây trường mầm non, đổi cho hộ này một mảnh đất khác, nhưng đã 11 năm trôi qua người dân vẫn chưa nhận được đất...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, một lãnh đạo Trường Mầm non xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận đã báo cáo cơ quan chức năng về việc 1 hộ dân xây tường rào giữa sân trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của nhà trường.

Xây tường rào giữa sân trường mầm non vì...

Clip xây tường rào giữa sân trường vì cho rằng "xã thất hứa".

Cụ thể, ngày 8-6, ông Nguyễn Văn Lài, ngụ thôn 2, xã Minh Sơn đã thuê thợ xây tường rào giữa sân trường mầm non.

Theo vị lãnh đạo, việc làm của ông Lài làm ảnh hưởng tiêu cực đến công tác chăm sóc, giáo dục trẻ trong dịp hè cũng như các hoạt động chuyên môn khác của trường.

Đòi đất nhiều năm xã không trả, 1 nông dân xây tường rào giữa sân trường mầm non -2.jpg
Không đòi được đất, ông Nguyễn Văn Lài xây tường rào giữa sân Trường Mầm non Minh Sơn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo báo cáo của UBND xã Minh Sơn gửi UBND huyện Triệu Sơn, UBND xã này nhận được thông tin về việc ông Lài đã tự ý tập kết vật liệu xây dựng. Ngay sau đó, UBND xã đã tổ chức thành lập tổ công tác đi kiểm tra hiện trạng, ghi nhận ông Lài đang vận chuyển vật liệu xây dựng vào khuôn viên Trường Mầm non xã Minh Sơn.

Tại thời điểm này, UBND xã đã yêu cầu ông Lài dừng hành vi tập kết vật liệu xây dựng trái phép để UBND xã tiếp tục xử lý các vấn đề tồn đọng liên quan đến việc đòi đất xây dựng trường mầm non từ năm 2014.

Đòi đất nhiều năm xã không trả, 1 nông dân xây tường rào giữa sân trường mầm non -.jpg
Tường rào do ông Lài xây cao khoảng 1,1m, chiều dài khoảng 25m. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ghi nhận hiện trạng thời điểm kiểm tra và từ báo cáo của trường, tường rào do ông Lài xây cao khoảng 1,1m, chiều dài khoảng 25m. UBND xã đã mời ông Lài đến trụ sở làm việc và yêu cầu ông dừng việc xây dựng lại, tuy nhiên ông vẫn không thống nhất.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Mỳ, Chủ tịch UBND xã Minh Sơn, thông tin sau khi chính quyền địa phương vào cuộc, vận động thì ông Lài đã tự nguyện tháo dỡ bức tường xây trong khuôn viên nhà trường.

Xã không thực hiện đúng thỏa thuận

Ở một diễn biến khác, trong đơn khởi kiện gửi TAND huyện Triệu Sơn, ông Lài nêu gia đình ông đã tự nguyện bàn giao mặt bằng với diện tích hơn 950 m2 đất ở của gia đình để lấy một mảnh đất khác theo đúng thỏa thuận để xây dựng khu nhà hiệu bộ cho Trường Mầm non Minh Sơn.

Nhưng đến nay đã 11 năm, gia đình ông Lài vẫn chưa nhận được diện tích đất chuyển đổi hay trả lại mặt bằng như thỏa thuận. Ông Lài xét thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm nên đã gửi đơn khởi kiện đến TAND huyện Triệu Sơn để đòi quyền lợi.

Trong đơn, ông Lài yêu cầu buộc UBND xã Minh Sơn phải thực hiện bàn giao cho gia đình diện tích đất ở vị trí thỏa thuận hoặc có giá trị tương đương giá trị đất của gia đình hiện nay.

Đòi đất nhiều năm xã không trả, 1 nông dân xây tường rào giữa sân trường mầm non -9.jpg
Nguyên nhân dẫn đến gia đình ông Lài xây dựng tường rào trong khuôn viên trường do xã không thực hiện theo thỏa thuận.

Trường hợp không bàn giao được diện tích đất như thỏa thuận thì đề nghị TAND huyện Triệu Sơn buộc UBND xã Minh Sơn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình tôi với diện tích hơn 950 m2 hoặc chuyển toàn bộ diện tích này với giá trị hiện nay là 3,3 tỷ đồng.

Ông Lài cũng yêu cầu UBND xã Minh Sơn bồi thường giá trị thiệt hại, trong thời gian gia đình tôi không được sử dụng diện tích đất để sản xuất, tính từ thời điểm bàn giao đất năm 2014 đến nay là 11 năm, mỗi năm 50 triệu đồng với tổng số tiền là 550 triệu đồng.

Đòi đất nhiều năm xã không trả, 1 nông dân xây tường rào giữa sân trường mầm non -11.jpg
Ông Nguyễn Văn Lài nói về việc bàn giao đất cho chính quyền xây trường học để lấy một khu đất khác theo thỏa thuận, tuy nhiên suốt 11 năm trôi qua xã vẫn không cấp đất. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Chờ phán quyết từ tòa án

Lý giải về nguyên nhân ông Lài xây dựng tường rào giữa khuôn viên trường, Chủ tịch UBND xã Minh Sơn, cho biết sự việc bắt nguồn từ một thỏa thuận đổi đất giữa gia đình ông Lài và UBND xã Minh Sơn vào tháng 7-2014.

Lúc đó, xã đã thỏa thuận đổi hơn 950 m2 đất ở của gia đình ông Lài lấy một mảnh đất khác (gần Trạm Y tế xã Minh Sơn) để lấy đất xây dựng khu nhà hiệu bộ cho Trường Mầm non Minh Sơn.

Đòi đất nhiều năm xã không trả, 1 nông dân xây tường rào giữa sân trường mầm non -5.jpg
Hình ảnh tường rào xây giữa khuôn viên trường mầm non được PV ghi nhận vào sáng 26-5. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Sau thỏa thuận, gia đình ông Lài đồng ý bàn giao đất và nhận hơn 50 triệu đồng tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thỏa thuận này có văn bản đi kèm.

Cũng theo ông Mỳ, sau hơn 11 năm, ông Lài vẫn chưa nhận được mảnh đất như cam kết. Gia đình ông đã gửi đơn kiến nghị lên chính quyền xã và huyện nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, buộc ông Lài phải khởi kiện ra tòa án.

Nói về việc đổi đất, ông Mỳ lý giải về quy định thì cấp xã không có thẩm quyền thực hiện việc đổi đất như thỏa thuận ban đầu, vì thế đến nay xã chưa thể bố trí đất nền đền bù cho gia đình ông Lài.

Đòi đất nhiều năm xã không trả, 1 nông dân xây tường rào giữa sân trường mầm non -8.jpg
Hình ảnh hy hữu tại một trường mầm non sau khi dân tự nguyện bàn giao đất nhưng xã không thực hiện theo thỏa thuận.

Ông Mỳ nói thêm: “Việc đổi đất nêu trên xảy ra từ thời trước, nhưng qua xem xét chúng tôi nhận thấy nếu không thu hồi toàn bộ diện tích đất ở thì không đủ điều kiện để tái định cư, vì trường hợp ông Lài không nằm trong diện bị thu hồi toàn bộ đất ở nên không thể thực hiện tái định cư theo quy định.

Trong những lần làm việc, ông Lài đã đề xuất nếu không trả lại đất như thỏa thuận thì địa phương phải bồi thường số tiền 3,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện chúng tôi vẫn chờ phán quyết từ phía tòa án để có phương án xử lý phù hợp, kể cả tòa phán quyết đền 4 tỷ cũng phải thực hiện”, ông Mỳ cho hay.

“Đạn bọc đường” trong vụ án Phúc Sơn

“Đạn bọc đường” trong vụ án Phúc Sơn

(PLO)- Năm cựu bí thư Tỉnh ủy cùng hàng chục cán bộ phải hầu tòa vì dính “đạn bọc đường” của ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn. Đấy không phải là con số gây ấn tượng; đó là nỗi đau cho những ai luôn quan tâm đến công cuộc phòng, chống tham nhũng của nước nhà…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.