Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác: Đã tự nguyện tháo dỡ

(PLO)- Hộ gia đình xây nhầm nhà là ông Đ, đã tự nguyện tháo dỡ căn nhà để địa phương bàn giao lại hiện trạng đất trống cho chủ đất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-1-2022, Pháp Luật TP.HCM đã có bài viết “Xây nhầm nhà trên đất của người khác” phản ánh về việc vợ chồng bà Huỳnh Thị Thảo ở TP.HCM được UBND huyện Tân Uyên (nay là thị xã Tân Uyên) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho mảnh đất thuộc thửa số 142, tờ bản đồ số 32 tại phường Khánh Bình.

Hiện trạng khu đất đã trống do ông Đ đã tự nguyện tháo dỡ. Ảnh: HĐ

Hiện trạng khu đất đã trống do ông Đ đã tự nguyện tháo dỡ. Ảnh: HĐ

Đến năm 2018, khi vợ chồng bà Thảo từ TP.HCM lên Bình Dương tiến hành làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư thì phát hiện ra trên đất của mình có một căn nhà cấp 4 xây dựng trên đất.

Sau khi tìm hiểu thì được biết người đã xây căn nhà trên là ông ĐVĐ (chủ thửa đất sát bên cạnh). Để đòi lại quyền và lợi ích hợp pháp của mình, vợ chồng bà Thảo đã gửi đơn đến UBND phường Khánh Bình và các cơ quan chức năng để yêu cầu giải quyết, xử lý công trình vi phạm.

Dù đã nhiều lần hai bên thương lượng và cho thời gian để tự nguyện tháo dỡ nhưng ông Đ đều không thực hiện và vụ việc kéo dài từ đầu năm 2019 cho đến năm 2022.

Liên quan đến vụ việc trên, tháng 4-2021, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương qua phối hợp kiểm tra thực tế xác định ông Đ xây dựng căn nhà cấp 4 lấn chiếm sang đất trồng cây lâu năm của vợ chồng bà Huỳnh Thị Thảo.

Về phía UBND phường Khánh Bình, cơ quan này cũng xác định tại thời điểm kiểm tra ngày 29-11-2021, trên thửa đất số 142, tờ bản đồ số 32 (thửa đất của vợ chồng bà Thảo) có một căn nhà cấp 4 với kết cấu móng bê tông cốt thép, vách tường gạch xây tô, nền gạch men, mái tôn, diện tích xây dựng khoảng 110 m2. Căn nhà này được ông Đ xây dựng và sinh sống từ năm 2011.

Cán bộ địa chính phường Khánh Bình cho biết sau khi ra quyết định cưỡng chế, hộ gia đình ông ĐVĐ đã tự nguyện tháo dỡ căn nhà cấp 4 xây nhầm trên đất của vợ chồng bà Thảo.

Đến ngày 30-11-2021, UBND phường đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đ về hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn phường.

Cũng theo UBND phường Khánh Bình, ngày 24-12-2021, UBND thị xã Tân Uyên đã ban hành Quyết định số 5745/QĐ-KPHQ về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Đ.

Mới đây, trao đổi với PV về vụ việc trên, cán bộ địa chính phường Khánh Bình cho biết sau khi ra quyết định cưỡng chế, hộ gia đình ông ĐVĐ đã tự nguyện tháo dỡ căn nhà cấp 4 xây nhầm trên đất của vợ chồng bà Thảo.

Cán bộ địa chính này cũng cho biết ngay sau khi ông Đ tự nguyện tháo dỡ xong, UBND phường đã mời vợ chồng bà Thảo đến để làm việc và lập biên bản bàn giao lô đất.•

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.