UBND phường thông tin vụ xây nhầm nhà trên đất người khác

(PLO)- Mặc dù đã có phản hồi nhưng UBND phường vẫn chưa cho biết sẽ xử lý như thế nào trong thời gian tới về việc một hộ dân xây nhầm nhà trên đất người khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-1-2022, báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải bài viết Xây nhầm nhà trên đất của người khác” phản ánh về vụ việc bà Huỳnh Thị Thảo cùng chồng là ông Lương Thế Hiền cho rằng hộ ông ĐVĐ đã xây nhà trên đất của mình nhưng chính quyền địa phương không xử lý, tổ chức cưỡng chế để giao lại hiện trạng đất trống ban đầu.

Ngày 24-3, UBND phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên đã có thông tin phản hồi cho báo Pháp Luật TP.HCM liên quan đến vụ việc trên.

Theo đó, UBND phường Khánh Bình cho biết qua kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng tại thửa đất số 142, tờ bản đồ số 32, nhận thấy trên thửa đất nêu trên đã có một căn nhà cấp 4 của hộ ông ĐVĐ. Tuy nhiên, căn nhà của ông Đ. xây dựng sai trên phần đất của bà Huỳnh Thị Thảo và ông Lương Thế Hiền.

Ngày 30-11-2021 UBND phường đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính số 06/-VPHC đối với ông Đ. về hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn phường.

Cũng theo UBND phường Khánh Bình, ngày 24-12-2021 UBND thị xã Tân Uyên đã ban hành quyết định số: 5745/QĐ-KPHQ về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Đ.

Trên mảnh đất nông nghiệp của vợ chồng bà Thảo hiện đang tồn tại một ngôi nhà cấp 4 của người khác xây nhầm (khoanh đỏ). Ảnh: HỮU ĐĂNG

Căn cứ vào phản hồi nêu trên của UBND phường Khánh Bình, PV chưa thấy được thông tin phản hồi về hướng xử lý trong thời gian tới, kế hoạch cưỡng chế cũng như thời điểm cưỡng chế nên đã gọi điện lại trao đổi thêm. Tuy nhiên, UBND phường Khánh Bình cho biết sẽ kiểm tra và trả lời báo sau. 

Như Pháp Luật TP.HCM đã từng phản vợ chồng bà Thảo được UBND huyện Tân Uyên (nay là thị xã Tân Uyên) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho mảnh đất thửa số 142, tờ bản đồ số 32 tại phường Khánh Bình.

Tuy nhiên, năm 2018 phát hiện ra trên thửa đất nêu trên đã bị hộ ông Đ. xây nhà lên đất của mình. Từ đó vợ chồng bà Thảo đã yêu cầu cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương, thị xã Tân Uyên và phường Khánh Bình giải quyết.

Tháng 4-2021, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã kết luận qua kiểm tra, phát hiện ông Đ. xây dựng căn nhà cấp 4 lấn chiếm sang đất trồng cây lâu năm của vợ chồng bà Huỳnh Thị Thảo.

Từ đó cho đến nay, mặc dù đã có các kết luận rõ ràng của các cơ quan chức năng nhưng căn nhà xây nhầm trên vẫn chưa được xử lý cưỡng chế để khôi phục hiện trạng ban đầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.