Vụ xây 'biệt phủ' trái phép ở Gia Lai: Tòa bác đơn kiện Chủ tịch TP Pleiku

(PLO)- TAND tỉnh Gia Lai cho rằng, ông Nguyễn Tuấn Khanh bị xử phạt ở hai hành vi vi phạm khác nhau nên bác đơn ông Khanh kiện Chủ tịch UBND TP Pleiku.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-9, trao đổi với PLO, một lãnh đạo UBND TP Pleiku (Gia Lai), xác nhận TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm, bác đơn của ông Nguyễn Tuấn Khanh (ngụ TP Pleiku, chủ “biệt phủ” không phép trên đất nông nghiệp tại xã Chư Á) khởi kiện Chủ tịch UBND TP Pleiku liên quan quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Khu "biệt phủ" xây dựng không phép trên đất nông nghiệp tại xã Chư Á: Ảnh: LK

Khu "biệt phủ" xây dựng không phép trên đất nông nghiệp tại xã Chư Á: Ảnh: LK

Theo TAND tỉnh Gia Lai, ông Khanh đã xây dựng nhà và công trình vệ sinh với diện tích 100 m2 trên đất trồng cây lâu năm và bị Chủ tịch UBND xã Chư Á xử phạt hành chính 4 triệu đồng ngày 31-12-2021.

Tiếp đó, ông Khanh lại xây dựng trái phép một số công trình khác nên ngày 30-9-2022, Chủ tịch UBND TP Pleiku ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đồng thời, ra quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Như vậy, ông Nguyễn Tuấn Khanh bị xử phạt đối với hai công trình xây dựng riêng biệt nhau, hai hành vi vi phạm khác nhau nên Chủ tịch UBND xã Chư Á và Chủ tịch UBND TP Pleiku xử phạt là có căn cứ.

Do đó, việc ông Khanh cho rằng ông bị hai cơ quan khác nhau xử phạt cùng một hành vi vi phạm là không đúng.

Như đã từng thông tin, năm 2021, UBND xã Chư Á phát hiện việc xây dựng cụm công trình trái phép trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Tuấn Khanh (thuộc đường Nguyễn Bá Lại, xã Chư Á) và xử phạt hành chính đối với ông Khanh 4 triệu đồng. Tuy nhiên, chính quyền địa phương thiếu giám sát, để cho ông Khanh tiếp tục xây dựng hoàn thành công trình.

Sau đó, UBND xã Chư Á xác định lại, ông Khanh đã dựng nhiều hạng mục vi phạm như: Nhà chòi bát giác bằng gỗ nền lát gạch, rộng 15 m; nhà chòi lục giác khung sắt lợp tôn, nền lát gạch 134 m; nhà gỗ nền lát gạch, diện tích 86,5 m… với tổng diện tích vi phạm 1.353 m.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm