Vụ vi phạm về bồi thường ở An Giang: Điều tra làm rõ hành vi của 2 nguyên Chủ tịch UBND TP Long Xuyên

(PLO)- Công an tỉnh An Giang đã đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ vi phạm vi định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại TP Long Xuyên; đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra trách nhiệm của hai nguyên Chủ tịch UBND TP Long Xuyên...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong vụ vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại TP Long Xuyên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã đề nghị truy tố 17 bị can về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đây là vụ án liên quan đến nhiều cán bộ tại TP Long Xuyên, kéo dài suốt hơn 20 năm, gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước.

TP Long Xuyên vi phạm quy định về bồi thường
Cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, Nguyễn Bảo Sinh và Đào Văn Ngọc.

Trong số 17 bị can, hai cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên là Nguyễn Bảo Sinh và Đào Văn Ngọc, bị đề nghị truy tố vì ký hàng loạt quyết định giao đất trái quy định, gây thất thoát hàng chục tỉ đồng.

Kết luận điều tra chỉ rõ, dù biết có sai phạm, cả hai vẫn phê duyệt hồ sơ, hợp thức hóa sai sót, tiếp tay cho việc cấp đất sai đối tượng. Các hồ sơ giao nền và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có một số vi phạm đáng chú ý như: Quyết định về việc bồi thường hỗ trợ, tái định cư do Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên ký từ năm 2012 đều là bản phô tô; không có phương án bồi thường, không có danh sách hộ dân được cấp chung và Quyết định được cấp nền tái định cư riêng lẻ cho hộ dân...

Đối với hợp đồng chuyển nhượng, theo quy định từ năm 2017 đến nay, việc bồi thường hỗ trợ, tái định cư không được ký hợp đồng chuyển nhượng; việc giao đất phải có Quyết định giao đất làm nhà ở và có các thành viên theo quyết định của UBND TP Long Xuyên. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND TP Long Xuyên vẫn ký duyệt hợp đồng chuyển nhượng là sai.

Đáng chú ý, ngoài việc truy tố 17 bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, bao gồm hai nguyên Chủ tịch UBND TP Long Xuyên.

Chủ tịch UBND TP Long Xuyên
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, bao gồm hai nguyên Chủ tịch UBND TP Long Xuyên

Cơ quan điều tra đang xác minh trách nhiệm của ông Phạm Thành Thái và bà Đặng Thị Hoa Rây, nguyên Chủ tịch UBND TP Long Xuyên (hiện là Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang), trong thời gian đương nhiệm đã để xảy ra hàng loạt sai phạm trong quản lý, giao đất tái định cư.

Song song đó, cơ quan điều tra cũng đang mở rộng xem xét dấu hiệu vi phạm pháp luật của các công chứng viên liên quan đến việc hợp thức hóa hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Có dấu hiệu cho thấy một số hợp đồng công chứng được thực hiện mà không có mặt đầy đủ bên bán và bên mua tại thời điểm cấp giấy chứng nhận lần đầu, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Điều tra dấu hiệu rửa tiền

Ngoài các sai phạm liên quan đến việc cấp đất, cơ quan điều tra cũng đang xem xét hành vi của gia đình bà Đinh Thị Cẩm Hồng (vợ của Võ Văn Trung) để xác định có dấu hiệu rửa tiền hay không. Trước đó, ông Võ Văn Trung, cựu Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Long Xuyên bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm hồ sơ khống, cấp sai 19 nền tái định cư từ quỹ đất do Ban Quản lý quản lý.

Cụ thể, ông Trung đã lập hồ sơ giả, không có thật để cấp 5 nền tái định cư cho 5 hộ dân không thuộc diện được cấp đất. Lợi dụng mối quan hệ cá nhân, cấp nền trái quy định cho người thân, bao gồm bà con ruột thịt và người thân của vợ.

Phó chủ tịch TP Long Xuyên Đào Văn Ngọc bị bắt

Phó chủ tịch TP Long Xuyên Đào Văn Ngọc bị bắt

(PLO)- Bị can Đào Văn Ngọc, Phó chủ tịch TP Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm