Vụ Vạn Thịnh Phát: Quyền lợi của người mua trái phiếu được toà tuyên ra sao?

(PLO)- Quyền lợi của người mua trái phiếu được toà án đảm bảo, tuy nhiên đối với yêu cầu trả lãi cho các lô trái phiếu thì cần phải khởi kiện bằng một vụ án dân sự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Như PLO đã đưa tin, ngày 17-10, TAND TP.HCM tuyên án đối 34 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 12 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt cho cả ba tội là tù chung thân.

33 bị cáo còn lại trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại tập đoàn VTP nhận mức án từ 2-23 năm tù.

Đây là giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại tập đoàn VTP với số lượng bị hại đặc biệt lớn. Ngay từ thời điểm chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử, TAND TP.HCM đã phát đi nhiều thông báo liên quan đến 35.824 người là bị hại của vụ án (người dân mua trái phiếu).

Quyền lợi của người mua trái phiếu được toà án đảm bảo, tuy nhiên đối với yêu cầu trả lãi cho các lô trái phiếu thì cần phải khởi kiện bằng một vụ án dân sự.
Yêu cầu trả lãi và phí liên quan của những người mua trái phiếu, Toà án dành quyền khởi kiện bằng một vụ án dân sự. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Cụ thể, Toà thông báo trong phạm vi xét xử của vụ án này thì Toà án chỉ giải quyết quyền lợi đối với người dân mua các mã trái phiếu: QT2018.12.01; ADC 2018.09; ADC 2018.09.01; ADC 2019.01; SET.H2025; SNW-2018.10 do các công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành.

Những người khác mua trái phiếu nhưng không thuộc 6 mã trái phiếu trên thì Toà án không xem xét giải quyết. Cạnh đó, Toà cũng yêu cầu người dân đối chiếu thông tin để có căn cứ khi giải quyết vụ án.

Kết thúc giai đoạn 2 của vụ án, HĐXX xác định đã nhận được 1.644 đơn yêu cầu của người mua trái phiếu, tuy nhiên những đơn yêu cầu này không thuộc các mã trái phiếu như đã nêu ở trên nên không xem xét giải quyết.

Cạnh đó, tòa cũng tiếp nhận 23 đơn yêu cầu của người mua trái phiếu thuộc phạm vi xét xử của vụ án mà chưa được Cơ quan điều tra làm việc, lấy lời khai nên tòa đã bổ sung 23 người mới này và xác định là bị hại của vụ án. Đồng thời tòa cũng tiếp nhận 173 đơn yêu cầu đề nghị điều chỉnh thông tin của người dân.

Kết thúc phiên xét xử, vấn đề mà hơn 35.000 bị hại của vụ án quan tâm chính là phần trách nhiệm dân sự của vụ án, quyền lợi của người mua trái phiếu được phán quyết ra sao.

Theo đó, HĐXX xác định các bị cáo dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng của các bị hại. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng vào mục đích cá nhân nên buộc bị cáo Lan phải bồi hoàn cho 35.824 bị hại số tiền này.

Về yêu cầu bồi thường lãi và các khoản phí phát sinh liên quan, HĐXX dành quyền cho các bị hại khởi kiện bằng vụ án dân sự để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Như vậy, theo phán quyết của Toà thì hơn 35.000 bị hại sẽ được trả gốc và khi bản án có hiệu lực pháp luật thì Cục Thi hành án dân sự TP.HCM sẽ là cơ quan chi trả tiền cho người dân dựa trên số tiền, tài sản mà cơ quan tố tụng đã kê biên, phong toả. Người dân muốn yêu cầu trả thêm lãi thì cần khởi kiện bằng một vụ án dân sự khác để giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm