(PLO)- Bên cạnh việc mong ước Việt Nam không còn hình phạt tử hình, ĐB cho rằng nếu nội luật hóa hình phạt chung thân không xét giảm án là giao trách nhiệm bảo vệ phạm nhân suốt đời cho nhà nước.
(PLO)- HĐXX cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo của ngân hàng SCB, các bị hại và các bị cáo về phần xử lý tài sản, vật chứng của vụ án.
(PLO)- Bị cáo Trương Mỹ Lan rất vui mừng khi nghe được tin Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo thi hành án đối với vụ án của mình.
(PLO)- Thủ tướng yêu cầu lập ngay tổ phản ứng nhanh sau khi Mỹ áp thuế đối ứng với Việt Nam; Bà Trương Mỹ Lan đề nghị xác nhận lại số liệu quy buộc tội tham ô, rửa tiền; Nữ kế toán Cục Thi hành án dân sự TP Huế tham ô hơn 5,6 tỉ đồng; CSGT truy tìm xe tải lạng lách, đánh võng trên đường Phạm Văn Đồng.
(PLO)- Luật sư của Trương Mỹ Lan chỉ ra nguồn tiền hiện tại và sắp tới thu hồi về đủ để trả cho hơn 35.000 trái chủ.
(PLO)- Bà Trương Mỹ Lan cùng Luật sư đã đề nghị HĐXX và VKS yêu cầu ngân hàng SCB đưa ra các tài liệu để xác thực về số liệu trong vụ án.
(PLO)- Đại diện VKS đề nghị giảm nhẹ cho bà Trương Mỹ Lan ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - một trong ba tội bị đưa ra xét xử.
(PLO)- Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại cả ba tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
(PLO)- Đa số các bị cáo cho rằng thời điểm phát hành trái phiếu bản thân không biết việc này là trái quy định, ngoài ra thời điểm đó khung pháp lý về trái phiếu còn sơ sài.
(PLO)- Lãnh đạo Bộ Tư pháp và lãnh đạo TP.HCM cho biết việc thi hành án vụ án Vạn Thịnh Phát được đặc biệt quan tâm và thành lập riêng ban chỉ đạo để thi hành vụ án này.
(PLO)- Tính đến nay, ngân hàng SCB đã đóng cửa 155 phòng giao dịch trên cả nước, trong đó có 79 phòng giao dịch tại TP.HCM và 76 tại các tỉnh thành khác.
(PLO)- Cựu cục phó cục II và nhân viên Công ty Cổ phần Natural Land là hai bị cáo được xem xét cho hưởng án treo tại phiên tòa phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1.
(PLO)- Nội dung liên quan đến dự án 6A chưa được bản án sơ thẩm xem xét và giải quyết nên không thuộc phạm vi xét xử của HĐXX cấp phúc thẩm.
(PLO)- Những tài sản mà bị cáo Trương Mỹ Lan muốn đưa vào khắc phục hậu quả chưa đủ căn cứ để xác định giá trị nên không đủ căn cứ xem xét giảm từ tử hình xuống chung thân.
(PLO)- Toà án cấp phúc thẩm nhận định nếu quá trình thi hành án bị cáo khắc phục đủ 3/4 hậu quả thì sẽ được xem xét giảm nhẹ bản án tử hình.
(PLO)- 48 bị cáo tại phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 xin giảm nhẹ hình phạt, ngoài ra bà Trương Mỹ Lan xin xem xét lại số liệu, tội danh.
(PLO)- Khi nói lời sau cùng, chồng và cháu bị cáo Trương Mỹ Lan dành nhiều thời gian để xin tha chết cho bà Lan.
(PLO)- Trong phần đối đáp, bị cáo Trương Mỹ Lan nhắc lại việc Ngân hàng SCB từ chối cung cấp số liệu, sau đó bị cáo Lan tự trình bày số liệu để chứng minh.
(PLO)- Tại phiên tòa, VKS đề nghị HĐXX có lưu ý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành án phần trách nhiệm dân sự trong vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 1.
(PLO)- Tại phần tranh luận, ngân hàng SCB nhiều lần được yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các giao dịch dân sự nhưng ngân hàng này từ chối với lý do đã cung cấp trong quá trình điều tra.