Vụ Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu đóng cửa đột ngột: Sở GD&ĐT TP.HCM báo cáo gì?

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM tổng hợp hồ sơ, minh chứng có liên quan để xem xét đình chỉ hoạt động giáo dục đối với Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu và Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu 1.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP về báo cáo nhanh tình hình hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu, Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu 1.

Sau khi nắm thông tin từ báo chí về việc Trung tâm Ngoại ngữ Úc Châu và Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu 1 đóng cửa đột ngột, Sở GD&ĐT đã có rà soát tình hình hoạt động của đơn vị này.

trung tâm ngoại ngữ Úc Châu
Hàng trăm phụ huynh bị ảnh hưởng khi trung tâm tiếng Anh này đột ngột đóng cửa. Ảnh: PHCC

Hoạt động tương đối ổn định

Theo đó, Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu (địa chỉ số 182-184-186 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) được thành lập theo Quyết định số 248 ngày 3-2-2023 và được cho phép hoạt động giáo dục theo Quyết định số 640 ngày 28-3 -2023.

Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu 1 (địa chỉ số 729-731 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, TP Thủ Đức) được thành lập theo Quyết định số 375 ngày 24-2-2023 và được cho phép hoạt động giáo dục theo Quyết định số 907 ngày 18-4-2023.

Nhà đầu tư của 02 Trung tâm trên là Công ty TNHH Giáo dục - Đào tạo Duy Khang

Từ lúc được cấp phép, Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu và Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu 1 hoạt động tương đối ổn định, có thực hiện báo cáo định kỳ và tham dự các buổi tập huấn do Sở GD& tổ chức.

Theo số liệu báo cáo Quý 1 năm 2025, Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu có 07 giáo viên người Việt Nam (không có giáo viên người nước ngoài), 04 nhân viên người Việt Nam, 01 giám đốc, tuyển sinh 14 lớp với 172 học sinh.

Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu 1 có 05 giáo viên người Việt Nam (không có giáo viên người nước ngoài), 04 nhân viên người Việt Nam, 01 giám đốc, tuyển sinh 12 lớp với 144 học sinh.

Trong quá trình quản lý hoạt động của 02 trung tâm, Sở GD&ĐT đã tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu, Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu 1 vào ngày 06 và 12-7-2023. Sau kiểm tra đơn vị đã có báo cáo khắc phục gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở GD&ĐT chưa tiếp nhận báo cáo ngưng hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu và Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu 1. Về thông tin “nhà đầu tư bỏ trốn", trung tâm chưa báo cáo về GD&ĐT.

Xem xét đình chỉ hoạt động giáo dục

Ngày 15-5-2025, Sở GD&ĐT đã chuyển thông tin về hồ sơ pháp lý của 02 trung tâm nêu trên đến Công an Thành phố (PC03).

Ngày 16-5-2025, Sở GD&ĐT đã chủ động làm việc với Công an phường Linh Tây, Công an phường Tăng Nhơn Phú B (nơi đặt trụ sở của 02 Trung tâm) để nắm thông tin.

Theo đó, Công an phường Linh Tây và Công an phường Tăng Nhơn Phú B đang tiếp nhận các đơn của phụ huynh liên quan đến việc ngừng hoạt động của 2 trung tâm nêu trên.

Công an đang củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra - công an TP.HCM xem xét thụ lý, điều tra làm rõ và thông tin kết quả đến Sở GD&ĐT.

Sở GD&ĐT tiếp tục phối hợp với Công an TP, công an phường Linh Tây, công an phường Tăng Nhơn Phú B nắm tình hình, tổ chức tiếp công dân để tiếp nhận thông tin và hướng dẫn công dân liên hệ đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Sở GD&ĐT tổng hợp hồ sơ, minh chứng có liên quan để xem xét đình chỉ hoạt động giáo dục đối với Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu và Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu 1 và kiến nghị Công an TP thu hồi con dấu của 2 trung tâm trên theo quy định.

Sở GD&ĐT đề xuất UBND TP chỉ đạo Công an TP tiếp tục giám sát, đảm bảo an ninh trên địa bàn, phối hợp cung cấp cho Sở GD&ĐT các thông tin liên quan đến 2 trung tâm trên.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, những ngày qua, hàng trăm phụ huynh có con theo học tại Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu (AIES) cơ sở Kha Vạn Cân và Lê Văn Việt hoang mang, lo lắng khi đã nộp hàng tỷ đồng học phí nhưng trung tâm này hoàn toàn cắt liên lạc với phụ huynh.

Hơn một tuần trước đó, (8-5), lãnh đạo trung tâm cho biết tạm ngừng hoạt động để sửa chữa trung tâm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.