Trung tâm Anh ngữ tại TP.HCM đột ngột đóng cửa, phụ huynh hoang mang

(PLO)- Hàng trăm phụ huynh tại TP.HCM sốc khi Trung tâm Anh ngữ Úc Châu (AIES), TP Thủ Đức đóng cửa, mất liên lạc dù đã đóng học phí dài hạn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều phụ huynh có con theo học tại Trung tâm Anh ngữ Úc Châu (AIES), cơ sở Kha Vạn Cân, TP Thủ Đức, hoang mang vì trung tâm thông báo nghỉ để sửa chữa nhưng rồi đóng cửa không thể liên lạc.

trung-tam-anh-ngu.jpg
Trung tâm Anh ngữ Úc Châu đột ngột đóng cửa, hàng trăm phụ huynh sốc vì chưa được hoàn trả học phí. Ảnh: PHCC

Anh TT (TP Thủ Đức) cho biết vào ngày 8-6-2024, anh có đăng ký khoá học tiếng Anh cho con tại Trung tâm Anh ngữ Úc Châu, cơ sở Kha Vạn Cân, phường Linh tây, TP Thủ Đức. Tổng chi phí khoá học 3 năm (tính từ ngày 8-6) là hơn 31 triệu đồng, thanh toán trước.

f05cca7439718c2fd560.jpg
Trung tâm Anh ngữ Úc Châu gửi thông báo cho phụ huynh về việc tạm ngưng hoạt động trong 1 tuần. Ảnh: PHCC

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký và nộp học phí với tổng số tiền nêu trên, trung tâm có cam kết tổ chức lớp học đúng lộ trình. Tuy nhiên, vào ngày 8-5, phụ huynh có nhận được thông báo về việc tạm ngưng hoạt động để sửa chữa. Sau đó, một tuần phía nhân viên cho biết không thể liên hệ được với giám đốc trung tâm này.

"Tôi và nhiều gia đình khác không nhận được bất kỳ thông báo hay hoàn trả học phí" - anh T nói và cho biết đang làm đơn trình báo lên cơ quan công an.

Tương tự, chị Ngà, một phụ huynh khác, cho biết gia đình có 2 bé đều đăng ký học tiếng Anh tại trung tâm này. Theo chị Ngà, trung tâm được thành lập gần 15 năm nay và có chi nhánh ở nhiều địa bàn trên TP. Bé lớn nay 15 tuổi nhưng đã học tiếng Anh tại đây từ lúc 6 tuổi. Còn bé nhỏ mới học gần đây. Vì thế, chị cũng khá yên tâm.

Vào năm 2023, do hết khoá học nên chị Ngà có đăng ký học tiếp cho 2 bé. "Bé lớn tôi đóng lộ trình tới hết chương trình với chi phí hơn 45 triệu. Còn bé nhỏ, tôi đóng theo lộ trình khoá 30 tháng gần 40 triệu đồng.

Tuy nhiên, cách đây 1 từ nhiều ngày nay tuần, vào ngày 8-5, trung tâm có gửi thông báo cho phụ huynh về việc tạm ngưng hoạt động 1 tuần để sửa chữa cơ sở vật chất. Khi nhận được thông báo trên, bản thân cũng không nghi ngờ gì, vì con theo học tại trung tâm đã rất lâu rồi chứ không phải mới đăng ký học. Khi biết tin trung tâm đóng cửa, tôi khá bất ngờ. Tôi nghĩ cơ hội lấy lại tiền rất khó nhưng cần làm rõ để lấy lại công bằng cho phụ huynh" - chị Ngà nói.

Trao đổi với phóng viên, nhiều phụ huynh cho biết sự việc chỉ vỡ lỡ khi họ nhận được thư từ phía nhân viên trung tâm gửi trong các group lớp thông báo về việc không liên hệ được với giám đốc từ nhiều ngày nay.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều phụ huynh đã tập trung tại trung tâm để lập danh sách, làm đơn trình báo lên công an, Sở GD&ĐT TP.HCM.

Qua thống kê, có khoảng hơn 200 người bị ảnh hưởng tại trung tâm này, chưa kể các chi nhánh khác. Hiện, trang web của Trung tâm Anh ngữ Úc Châu không còn dữ liệu, chỉ hiện thị thông tin đơn vị sở hữu tên miền.

Trung tâm Anh ngữ Úc Châu (AIES) trực thuộc Công ty TNHH GD&ĐT Duy Khang, hoạt động từ năm 2007 đến nay. Trụ sở của công ty đặt tại số 182-184-186 Lê Văn Việt, TP Thủ Đức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.