3 lý do học sinh đầu cấp tại TP.HCM phải đăng ký tuyển sinh từ 15 đến 19-5

(PLO)- Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, tất cả học sinh đầu cấp, kể cả đăng ký vào các trường tiên tiến, đặc thù đều phải đăng ký tuyển sinh trong đợt chính thức từ 15 đến 19-5.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay (15-5), phụ huynh học sinh các lớp đầu cấp tại TP.HCM chính thức đăng ký tuyển sinh trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của TP.HCM tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/

đăng ký tuyển sinh
Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận 12, TP.HCM, tại lễ khai giảng năm học. Ảnh minh họa: NGUYỄN QUYÊN

Gửi câu hỏi đến PLO, nhiều phụ huynh bày tỏ băn khoăn trường hợp gia đình có nhu cầu đăng ký cho con vào các trường tiên tiến, mang tính chất đặc thù (thời gian quy định từ 24-5 đến 29-5) thì có cần đăng ký vào đợt này (ngày 15-5 đến 19-5)?

Trao đổi với PLO vào đầu giờ chiều ngày 15-5, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, khẳng định: Phụ huynh có con em muốn đăng ký vào các chương trình tiên tiến, đặc thù (từ 24-5 đến 29-5) vẫn phải thực hiện đăng ký trong đợt chính thức từ 15-5 đến 19-5. Việc này đặc biệt quan trọng vì những lý do sau:

Thứ nhất, đây là cơ chế bảo đảm quyền lợi cho học sinh. Trường hợp các em không trúng tuyển vào các trường tiên tiến, đặc thù, sẽ được quận/huyện phân bổ vào các trường theo thông tin đã đăng ký trong đợt chính thức.

Thứ hai, nếu phụ huynh bỏ qua đợt đăng ký chính thức này và chỉ đăng ký cho con vào chương trình đặc thù, khi không trúng tuyển, con em họ sẽ không được đảm bảo chỗ học tại các trường thông thường. Điều này có thể gây khó khăn trong việc sắp xếp trường lớp sau này và có thể dẫn đến việc phải di chuyển nhiều lần.

Thứ ba, việc phân bổ học sinh sẽ do quận/huyện quyết định dựa trên tình hình thực tế của địa phương, do đó việc đăng ký đầy đủ trong đợt chính thức sẽ giúp các cơ quan chức năng có thông tin để sắp xếp phù hợp.

"Sở GD&ĐT khuyến nghị tất cả phụ huynh, ngay cả khi có nguyện vọng cho con vào các chương trình đặc thù, hãy thực hiện đăng ký trong đợt chính thức để đảm bảo quyền lợi học tập cho con em mình trong mọi tình huống" - ông Quốc nhấn mạnh.

Năm nay, Sở GD&ĐT thống nhất sử dụng thông tin "nơi ở hiện tại" trong cơ sở dữ liệu ngành đã được xác thực với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia thuộc Đề án 06 làm tiêu chí chính để xét tuyển.

Theo Sở GD&ĐT, quy trình tuyển sinh các lớp đầu cấp được thực hiện theo hình thức trực tuyến, từ lúc đăng ký đến khi xác nhận trúng tuyển, đảm bảo theo đúng mô hình, nguồn dữ liệu tuyển sinh mà Sở GD&ĐT thống nhất với các đơn vị.

Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của địa phương đảm bảo xác định cụ thể các đối tượng tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh của TP.

Cụ thể, nhóm 1 (học sinh có "nơi ở hiện tại" thuộc địa bàn và trong độ tuổi quy định) và nhóm 2 (học sinh không thuộc địa bàn cư trú thực tế nhưng thuộc các trường hợp đặc thù được quy định).

Kế hoạch tuyển sinh năm học này được đẩy nhanh tiến độ sớm 2 tháng so với các năm trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.