(PLO)- Người từng bị TAND huyện Chơn Thành kết án oan, nay lại tiếp tục ra tòa này; điều tra viên từng làm oan, nay tiếp tục tham gia trong giai đoạn xác minh, điều tra vụ án này. Tòa hoãn xử để triệu tập điều tra viên này, sẽ mở lại phiên tòa vào ngày 2-8.
Ngày 20-7, TAND huyện Chơn Thành (Bình Phước) đã đưa vụ án bà Nguyễn Thị Ước bị truy tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ra xét xử sơ thẩm lần hai. Sau phần thủ tục, tòa đã quyết định hoãn xử để triệu tập điều tra viên tham gia phiên tòa vào sáng 2-8.
Tại phiên tòa sơ thẩm lần một hồi tháng 9-2014, TAND huyện Chơn Thành đã phạt bà Ước 10 năm tù. Bà Ước kháng cáo kêu oan.
Tháng 7-2015, TAND tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm điều tra, xét xử lại.
Bà Ước là nhân vật “oan gia ngõ hẹp” với TAND huyện Chơn Thành. Gần 10 năm trước, tòa này xử oan bà Ước và đã phải xin lỗi công khai và bồi thường hơn 20 triệu đồng. Thẩm phán đã xử oan bà hiện nay là chánh án tòa này. Và đặc biệt hơn nữa, điều tra viên Nguyễn Hữu Nhàn năm xưa làm oan bà cũng chính là điều tra viên trong vụ án này. Thẩm phán chủ tọa phiên sơ thẩm lần hai hôm nay là Phó Chánh án Chu Thị Thu Hà. Luật sư Nguyễn Tấn Thi (Văn phòng luật sư Hoa Sen) cùng luật sư Trần Hải Đức (Đoàn Luật sư TP.HCM) bào chữa cho bà Ước.
Ngay phần thủ tục, phiên tòa đã "nóng hổi" với câu trả lời của bà Ước khi chủ tọa hỏi: “Bị cáo có bị tòa án nào xét xử chưa?”. Bà Ước trả lời: “Tôi đã bị tòa Chơn Thành xét xử trước đây. Tòa đã làm oan tôi và tòa đã xin lỗi bồi thường cho tôi rồi”.
Sau đó, bà Ước đề nghị thay đổi kiểm sát viên Nguyễn Đức Sách. Lý do kiểm sát viên này đã hỏi cung và giải quyết vụ án trước đây, sau đó án sơ thẩm lần một đã bị hủy. Các luật sư đề nghị triệu tập điều tra viên trước đây đã làm oan bà Ước để đối chất tại tòa.
Năm 2005, bà Ước tố cáo điều tra viên này với Tổng cục Cảnh sát và Trung tướng Nguyễn Việt Thành đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Bình Phước xem xét. Các luật sư cho rằng điều tra viên này tiếp tục tham gia trong giai đoạn xác minh, điều tra vụ án này là không khách quan, đồng thời bà Ước cũng cho rằng đã bị mớm cung, dụ cung, ép cung khi lấy lời khai.
Đại diện VKSND huyện Chơn Thành giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị HĐXX xem xét quyết định. HĐXX hội ý và chấp nhận yêu cầu triệu tập điều tra viên tham gia phiên tòa. Toà sẽ mở lại phiên xử vào sáng 2-8.
Bà Nguyễn Thị Ước (bận đồ xám, góc phải ảnh) tại phiên tòa hôm nay ở Chơn Thành.
Như đã thông tin, tháng 8-2011, bà Ước vay của bà Bông 200 triệu đồng, thế chấp bằng giấy đỏ đất của mình với thỏa thuận mỗi tháng trả lãi 12 triệu đồng. Bà Ước ký tên nhưng con trai bà Bông là người viết giấy vay tiền. Sau khi nhờ người lấy lại giấy đỏ không thành, bà Ước đã làm thủ tục cấp lại giấy đỏ theo diện mất giấy. Bà Bông phát hiện và tố cáo. Từ đó bà Ước bị khởi tố, truy tố. Cấp sơ thẩm kết án và xử 10 năm tù. Án sơ thẩm sau đó đã bị hủy vì có nhiều vi phạm cả tố tụng lẫn nội dung.
Theo HĐXX phúc thẩm, tòa sơ thẩm nhận định hành vi của bị cáo là gian dối nhưng không đánh giá được sự gian dối và chưa chứng minh được có thiệt hại. Ngoài ra, cấp sơ thẩm còn có nhiều vi phạm như:
Về tố tụng, cấp sơ thẩm đã vi phạm khi để điều tra viên từng làm oan bà Ước gần 10 năm trước nay lại điều tra bà trong vụ án này là không đảm bảo tính vô tư, khách quan. Phó thủ trưởng cơ quan điều tra ký quyết định khởi tố vụ án mà không có văn bản ủy quyền là vượt thẩm quyền theo BLTTHS. Cơ quan tố tụng không tống đạt các kết luận tố tụng để bị cáo có ý kiến là vi phạm, ảnh hưởng đến quyền lợi của bị cáo.
Về nội dung, cấp sơ thẩm chưa làm rõ có việc vay mượn giữa bị cáo và bà Bông hay không. Vấn đề chứng minh thiệt hại trong vụ án cũng phải được làm rõ nhưng hồ sơ thể hiện chưa rõ có thiệt hại xảy ra. Tại tòa, người bị hại cũng cho rằng mình không bị thiệt hại. Nhân chứng cũng không ai chứng kiến việc giao nhận tiền giữa bị cáo và bà Bông, không xác định được mệnh giá các loại tiền. Bốn nhân chứng trong vụ án đều là con và họ hàng với bà Bông, trong đó hai nhân chứng có mâu thuẫn sâu sắc với bị cáo.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.