Vụ học sinh trường THCS Vân Đồn đau bụng: Ngày 20-10 sẽ có kết quả

 (PLO)- Trường THCS Vân Đồn, quận 4, TP.HCM đã gửi các mẫu thức ăn đi xét nghiệm sau vụ hơn 30 học sinh đau bụng, nôn ói sau bữa ăn bán trú.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với PLO vào trưa 12-10, ông Đoàn Bội Ngọc, Trưởng phòng GD&ĐT quận 4, TP.HCM, cho biết đến nay các học sinh đau bụng, nôn ói sau bữa ăn ở Trường THCS Vân Đồn đã ổn định sức khỏe, đi học lại bình thường.

hoc-sinh-dau-bung.jpg
Trường THCS Vân Đồn, quận 4 xảy ra sự việc nhiều học sinh đau bụng sau bữa ăn bán trú. Ảnh: CTV

Về nguyên nhân của sự việc, ông Ngọc cho biết đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm trong bữa ăn trưa ngày thứ 2 (9-10). Hiện trường đã gửi các mẫu thức ăn trong ngày đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân. Ngày 20-10 sẽ có kết quả.

Sáng nay Phòng GD&Đt quận cũng làm việc với ban lãnh đạo Trường THCS Vân Đồn, ban đại diện cha mẹ học sinh trường về sự việc trên.

Theo phản ánh của phụ huynh, sau bữa ăn bán trú ngày thứ 2 (9-10), trên 30 học sinh Trường THCS Vân Đồn có những biểu hiện như đau bụng, nôn ói, khó chịu khi trở về nhà vào buổi chiều tối. Những phụ huynh đã thông tin, phản ánh với nhà trường.

Trường THCS Vân Đồn có hơn 1000 học sinh ăn bán trú. Ngay sau bữa ăn, các em không có biểu hiện gì mà khi đến chiều tối một số em mới có những biểu hiện như trên, nhưng không em nào phải nhập viện.

Trường THCS Vân Đồn thực hiện cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh thông qua bếp ăn công nghiệp

Thực hiện các khoản thu: Mỗi trường 1 kiểu

Thực hiện các khoản thu: Mỗi trường 1 kiểu

(PLO)- Một số trường học tại TP.HCM không vận động, tiếp nhận, quản lý tài trợ theo Thông tư 16 cũng như không vận động kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư 55.

Tại TPHCM, vấn đề an toàn thực phẩm trường học được chú trọng hàng đầu. Nhiều năm nay, TP.HCM không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào tại trường.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường công khai thực đơn bữa ăn bán trú hàng ngày đến phụ huynh học sinh. Đặc biệt nhiều trường còn khuyến khích phụ huynh phối hợp với nhà trường trong việc kiểm tra, giám sát bữa ăn như đi đột xuất, ăn cùng học sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.