Vụ giáo viên âm nhạc bị tố: Cô giáo tự sửa kết quả xếp loại

(PLO)- Phòng GD&ĐT TP Pleiku, xác định cô Nguyễn Đỗ Thị Bảo Trân, giáo viên âm nhạc có nhiều vi phạm: Tự ý sửa chữa kết quả học tập của 75 học sinh và có lời lẽ thiếu chuẩn mực nhà giáo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-6, nguồn tin PLO, Phòng GD&ĐT TP Pleiku (Gia Lai) đã có báo cáo gửi UBND TP Pleiku làm rõ thông tin nhiều phụ huynh bức xúc, phản ánh giáo viên âm nhạc Nguyễn Đỗ Thị Bảo Trân (Trường Tiểu học Cù Chính Lan, TP Pleiku) thiếu tích cực trong giảng dạy, tinh thần gợi mở kém; xếp loại học tập của học sinh không vô tư, khách quan và không đúng chuẩn mực đạo đức nhà giáo.

Phòng GD&ĐT TP Pleiku, xác định giáo viên âm nhạc Nguyễn Đỗ Thị Bảo Trân có nhiều vi phạm, như: Tự ý sửa chữa kết quả học tập của 75 học sinh; có lời lẽ, ngôn ngữ không đúng chuẩn mực đạo đức nhà giáo; không lập số ghi chép, theo dõi sự tiến bộ của học sinh.

Nhiều phụ huynh bức xúc đến trường đối thoại với giáo viên, nhà trường. Ảnh: QT.

Nhiều phụ huynh bức xúc đến trường đối thoại với giáo viên, nhà trường. Ảnh: QT.

Qua đó, đề nghị Trường Tiểu học Cù Chính Lan tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan. Xây dựng quy chế, quản lý chặt chẽ hệ thống Smas, chấm dứt tình trạng giáo viên chỉnh sửa kết quả học tập.

Đối với cá nhân cô giáo Bảo Trân, Phòng GD&ĐT TP Pleiku đề nghị kiểm điểm làm rõ những khuyết điểm, sai phạm đã nêu. Cần đánh giá kết quả học tập của học sinh cần phải khách quan, công bằng, tránh tạo áp lực cho học sinh.

Đồng thời, yêu cầu giáo viên này tôn trọng, lắng nghe ý kiến góp ý xây dựng của đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh. Gương mẫu, thực hiện nghiêm quy định của nhà giáo.

Trước đó (từ ngày 29 đến 30-5), Phòng GD&ĐT TP Pleiku đã thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra công tác chuyên môn của nhà trường, môn âm nhạc và theo phản ánh của phụ huynh, năm học 2021-2022 và 2022-2023.

Cụ thể, trong hai năm học trên, giáo viên Nguyễn Đỗ Thị Bảo Trân đã tự ý sửa chữa kết quả học tập đối với 75 học sinh ở các lớp, mà không báo cáo, không có sự đồng ý của hiệu trưởng nhà trường.

Riêng, học kỳ 2 năm học 2022-2023, cô Trân đã chỉnh sửa 80 lượt/58 học sinh. Nội dung chỉnh sửa, gồm: 20 trường hợp từ kết quả hoàn thành tốt xuống hoàn thành; 48 trường hợp từ hoàn thành lên hoàn thành tốt; 8 trường hợp chưa hoàn thành lên hoàn thành và 4 trường hợp sửa nhận xét.

Đối với nội dung phụ huynh phán ánh, cô Bảo Trân thiếu chuẩn mực nhà giáo, với lời lẽ, ngôn ngữ phản cảm. Phòng GD&ĐT TP Pleiku làm rõ, cô giáo Bảo Trân vi phạm đạo đức nhà giáo.

Trường TH Cù Chính Lan.

Trường TH Cù Chính Lan.

Như PLO đưa tin, liên quan vụ việc này, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị UBND TP Pleiku làm rõ thông tin dư luận phản ánh, bức xúc về giáo viên âm nhạc Nguyễn Đỗ Thị Bảo Trân (Trường Tiểu học Cù Chính Lan, TP Pleiku) liên quan đến vấn đề “về kỹ năng dạy, khuất tất trong đánh giá xếp loại học sinh và đạo đức nhà giáo”.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND TP Pleiku khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn xác minh, làm rõ nội dung dư luận đang rất quan tâm, báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về UBND tỉnh trước ngày 10-6.

Trước đó, bên cạnh các thông tin đăng tải trên mạng xã hội, đại diện Hội cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Cù Chính Lan từ khối lớp 1 đến lớp 5 đã gửi đơn kiến nghị tập thể lên Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT, Viện KSND TP Pleiku và Ban Giám hiệu nhà trường.

Theo Trường Tiểu học Cù Chính Lan thống kê kết quả môn học âm nhạc cuối học kỳ II năm học 2022-2023, toàn trường có 336/779 học sinh hoàn thành tốt (chiếm 43,13%), 428 em hoàn thành (chiếm 54,94%) và 10 em chưa hoàn thành (chiếm 1,28%).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.