​Vụ giao cấu với con riêng của vợ: Làm rõ thêm hành vi dâm ô

(PLO)- Phía bị hại đề nghị xem xét hành vi dâm ô của bị cáo. HĐXX yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ và sẽ xử lý sau. 

TAND quận Thủ Đức, TP.HCM vừa xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Phạm Hoàng Long (28 tuổi, ngụ An Giang) hai năm sáu tháng tù về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Bị cáo Long tại tòa sơ thẩm. Ảnh: CTV

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại trực tiếp đến sức khỏe, sự phát triển của trẻ em là đối tượng được bảo vệ, cần xử nghiêm. 

Tại phiên tòa, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại đề nghị xem xét hành vi dâm ô của bị cáo. HĐXX yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ và sẽ xử lý sau.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Gấm sống với Long như vợ chồng và có hai con riêng là cháu H. (14 tuổi) và cháu T. (10 tuổi).  

Tối 17-2, thấy bà Gấm không có nhà nên Long đã giở trò đồi bại với cháu H. Lúc này, cháu T. đang ở trên gác, nhìn thấy đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và báo cho mẹ biết. Sự việc sau đó được trình báo với công an.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm