Vụ cô giáo 'im như thóc': Xử lý kỷ luật thật nghiêm khắc

(PLO)- Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới (huyện Nhà Bè) cần kiên quyết xử lý rõ ràng, nhanh chóng và đúng luật đối với cá nhân cô giáo Trần Thị Minh Châu và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chiều 11-4, UBND TP.HCM đã có văn bản thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu tại cuộc họp nghe báo cáo về nội dung phản ánh của học sinh Trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè.

Trường THPT Long Thới, nơi diễn ra sự việc cô giáo không giảng bài trong suốt một thời gian dài. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Văn bản nêu rõ: Ngày 6-4-2018, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về nội dung phản ánh của học sinh Trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở GD&ĐT, UBND huyện Nhà Bè và hiệu trưởng Trường THPT Long Thới.

Sau khi nghe báo cáo của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND TP đã có kết luận như sau:

Đề nghị hiệu trưởng Trường THPT Long Thới (Nhà Bè) cần kiên quyết xử lý rõ ràng, nhanh chóng và đúng luật đối với cá nhân cô giáo Trần Thị Minh Châu và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đề nghị Ban giám đốc Sở GD&ĐT quan tâm, chỉ đạo hướng dẫn Trường THPT Long Thới (huyện Nhà Bè) thực hiện công tác xử lý thật nghiêm khắc.

Trước đó, tại buổi họp báo vào ngày 6-4, bà Nguyễn Thị Thu nói: "Đúng ra khi nhận được thông tin em Song Toàn phản ánh, trường cần xác minh đúng sai ngay và nếu sự thật đúng như vậy thì nên đình chỉ ngay cô giáo, không thể để cô tiếp tục lên lớp dạy như thế".

Cũng theo bà Thu, nếu trường xử lý kiên quyết, Sở GD&ĐT chỉ đạo quyết liệt thì có lẽ đến giờ mọi việc đã khác. “Sự việc cô giáo cho học sinh uống nước vắt từ giẻ lau bảng ở Hải Phòng được xử lý rất nhanh, quyết liệt. Trong khi đó ở TP.HCM, giáo viên có sai phạm khiến dư luận bức xúc như thế vẫn được đứng lớp. Có chăng Sở GD&ĐT và trường có bao che? Trước kia cô Châu đã từng vi phạm, Sở GD&ĐT đã mở cho cô một con đường. Nhưng lần này cô tiếp tục sai phạm thì tôi nghĩ cần phải xử lý nghiêm khắc, không du di, không thỏa hiệp" - bà Thu nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.