Vụ cầu thủ V. Ninh Bình làm độ: Cái sảy nảy cái ung

Làng bóng Việt Nam không bất ngờ khi nghe tin hơn 10 cầu thủ V. Ninh Bình làm độ với số tiền thắng 800 triệu đồng.
Bởi từ rất lâu rồi, dư luận râm ran nhiều cầu thủ chơi độ nhưng tiếc là các nhà quản lý chỉ ngó lơ…

Chính ông bầu Hoàng Mạnh Trường tiết lộ hai mùa bóng qua, ông nghi ngờ các cầu thủ của mình có làm độ hoặc chơi độ nhưng chỉ lần này mới có bằng chứng xác đáng và cầu thủ cũng đã thú nhận hành vi của mình. Trưởng đoàn Phạm Văn Lệ còn khẳng định rõ hơn rằng không chỉ có 11 cầu thủ V. Ninh Bình tham gia rồi chia tiền cho nhau ở trận gặp Kelantan “nổ tài” mà còn tình nghi nhiều trận khác ở V-League. Đau nhất có lẽ là HLV Nguyễn Văn Sỹ khi xem học trò mình như con cháu và từng dang tay giúp đỡ rất nhiều cầu thủ để rồi nhận lại một nhát đâm sau lưng trối chết.

Vụ tiêu cực trận Kelantan - V. Ninh Bình 3-2 trong khuôn khổ AFC Cup mới chỉ là cá nhân bầu Trường nhờ cơ quan an ninh phối hợp điều tra thành công và không chỉ có mỗi đội bóng của ông nhúng chàm. Từ sự việc tiêu cực của V. Ninh Bình bị phanh phui ở AFC Cup và những dấu hiệu tiêu cực ở giải trong nước, nếu dày công tìm hiểu và điều tra thì có rất nhiều CLB khác không phải vô can.

Cầu thủ nội V. Ninh Bình làm hại cầu thủ ngoại nếu bầu Trường giải tán đội bóng. Ảnh: XUÂN HUY

Thực chất từ vài mùa bóng qua, khi các mạng cá cược bất hợp pháp của nước ngoài sáng đèn ở V-League, rất nhiều dấu hỏi hoài nghi đã đặt ra trong nhiều trận đấu của các CLB. Ví như hồi năm ngoái, Ban Tư vấn đạo đức đã từng cảnh báo ngay từ trận đầu tiên Siêu cúp khi chủ nhà SHB Đà Nẵng đá thắng XMXT Sài Gòn 4-0 và “nổ tài” đúng như dự báo trước trận đấu. Sau đó còn hàng loạt trận đấu được đưa vào tầm ngắm của ban này, kể cả nghi vấn về phong độ bất thường của nhiều cầu thủ, chủ yếu là tuyển thủ quốc gia.

Thế nhưng tất cả dấu hiệu nghi hoặc của Ban Tư vấn đạo đức đưa ra cho ban tổ chức giải đều bị ngó lơ hoặc có nghe rồi để đó, không chịu tìm hiểu, điều tra tới nơi tới chốn như kiểu của bầu Trường đã làm. Thậm chí ngay ở giải hạng nhất 2012, cầu thủ Võ Nhật Tân của ĐT Long An từng tố cáo một cựu cầu thủ khác điện thoại gá bạc thì mức xử lý cấm thi đấu một người đã nghỉ thi đấu chẳng làm ai ngán cả.

Thật khó làm nền bóng đá Việt Nam trong sạch mỹ mãn khi chỉ trông chờ vào những cá nhân tố cáo tiêu cực kiểu như Nhật Tân hay cầu thủ Tài Em từng thẳng thắn lên tiếng đồng đội rủ rê anh bán độ trận bán kết SEA Games 2005.

Cho nên khi người trong cuộc ở V. Ninh Bình chắc mẩm không chỉ có vụ làm độ AFC Cup ngày 28-3 và không chỉ ở giải quốc tế thì nhiều người mới giật mình xâu chuỗi lại các sự cố bất thường đã qua có những dấu hiệu không khác gì chiêu trò của cầu thủ V. Ninh Bình.

Sự qua loa và dung dưỡng sau vụ án Bacolod 2005 có bảy tuyển thủ U-23 quốc gia dính chàm đã khiến cho những ung nhọt trong làng bóng Việt Nam không chết đi mà còn ẩn chứa nhiều nguy cơ hơn.

CÔNG TUẤN - SÔNG HƯƠNG

 

AFC giúp VFF chống tiêu cực

Chủ tịch AFC Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa đã gặp gỡ Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng hứa sẽ trợ giúp VFF chống tiêu cực một cách có hiệu quả nhất cùng phối hợp với nhiều cơ quan chức năng khác. Ông Lê Hùng Dũng thì khẳng định về mặt nghề nghiệp, sẽ treo giò vĩnh viễn những cầu thủ có tiêu cực. Nhân vụ V. Ninh Bình, VFF cũng sẽ kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các thành viên của cả nền bóng đá nhằm triệt tận gốc tiêu cực và mầm mống.

Interpol vào cuộc

Hôm qua (13-4), hãng tin quốc gia Bernama của Malaysia đưa tin, các cơ quan cảnh sát điều tra, Interpol đang hỗ trợ AFC điều tra tới cùng vụ tiêu cực ở trận Kelantan - V. Ninh Bình. Một lãnh đạo giấu tên của CLB Kelantan đã yêu cầu LĐBĐ Malaysia đề nghị AFC hãy mở rộng điều tra về phía Kelantan. Họ đang chờ mong vụ này sáng tỏ hơn với nghi án đặc biệt nhắm vào hai cầu thủ Kelantan bị thẻ đỏ trận này. Malaysia đang muốn tìm ra chứng cứ cụ thể để trừng phạt đích đáng nạn cá độ, dàn xếp tỉ số, nhất là trong giới cầu thủ.

Theo Bernama, rồi đây sẽ có hàng loạt “quả bom nguyên tử” phát nổ, làm tan tành nhiều nền bóng đá ở Đông Nam Á. “Nhưng thà một lần đổ sụp rồi làm lại còn hơn để tiêu cực còn đất sống” - Bernama nhận định.

Trang tin của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đưa ra bức thông điệp của LĐBĐ châu Á (AFC) với tựa đề: “AFC đang chờ báo cáo và theo dõi sít sao vụ án dàn xếp tỉ số ở AFC Cup của CLB Ninh Bình”.

TP

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.