Vụ cầu thủ V. Ninh Bình làm độ: Nhóm cầu thủ Nam Định thay đổi lời khai

Thông tin từ cơ quan điều tra đưa ra ban đầu cho thầy tiền vệ Trần Mạnh Dũng có dấu hiệu chủ mưu nhưng bất ngờ có một nhóm cầu thủ khai lần hai đều khẳng định thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng đầu trò…

Chiều qua (14-4), một điều tra viên Công an tỉnh Ninh Bình cho biết tạm thời vẫn chưa khởi tố vụ án hoặc khởi tố bị can và nếu có thông tin gì mới sẽ cung cấp sau. Điều tra viên này còn nói thêm vụ việc xảy ra đúng như những gì báo chí đã phản ánh mấy ngày qua và hiện tại chưa có thêm tình tiết gì mới.

Theo đó, kết luận điều tra ban đầu, tiền vệ Trần Mạnh Dũng là người chủ động bàn bạc với một nhóm cầu thủ về việc “nổ tài ba trái” trước trận gặp Kelantan và chính Dũng đã liên lạc với một người tên Lợi đặt cược 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, Lợi chỉ nhận 1,2 tỉ đồng và số tiền sau khi trừ “lai” còn lại 800 triệu đồng chia cho 11 cầu thủ, mỗi người nhận từ 20 triệu đồng đến 85 triệu đồng.

Thế nhưng chính thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng hôm qua gặp gỡ nhóm phóng viên đã chủ động thông tin về nhóm cầu thủ Nam Định (gồm Trần Mạnh Dũng, Lê Văn Duyệt, Lê Quang Hùng) đã thay đổi lời khai và đẩy cho mình là chủ mưu.

 

Văn Thắng và Hoàng Danh Ngọc chiều qua vẫn ra sân tập cùng đội. Ảnh: SÔNG HƯƠNG

Nguyễn Mạnh Dũng tiết lộ chiều 13-4, anh được cơ quan điều tra mời lên hỏi có phải là chủ mưu của vụ làm độ trận gặp Kelantan. Dũng có khai lại không thừa nhận và cho biết trong lời khai ban đầu mình cũng không nói nhận 85 triệu đồng.

Thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng nói: “Theo em biết, bốn cầu thủ gốc Nam Định đã gặp nhau bàn bạc và cùng nhau lên cơ quan công an xin khai lại. Họ nói em là chủ mưu, gọi điện thoại cho người này, người kia để đặt cá độ nhưng em có làm gì đâu. Trần Mạnh Dũng cũng nói với em rằng em nhận là chủ mưu đi cho khớp lời khai. Ngay cả việc có thông tin em nhận tiền chia 85 triệu đồng có thể do Trần Mạnh Dũng khai chứ thực tế em không có nhận tiền gì hết”.

Nguyễn Mạnh Dũng cho biết thêm sau khi nhận tiền thắng cược, Trần Mạnh Dũng có hai lần nói sẽ đưa tiền nhưng mình không nhận.

Chiều qua, chín cầu thủ dính dáng đến việc làm độ tại AFC Cup vẫn ở nơi tập trung chờ phục vụ công tác điều tra. Còn các cầu thủ không liên quan vẫn ra sân tập luyện bình thường, trong đó có hai cầu thủ Danh Ngọc và Văn Thắng được xác định không tham gia làm độ nhưng có nhận tiền chia chác.

Tuy nhiên, luật sư Đàm Bảo Hoàng nhận định cầu thủ Văn Thắng có tham dự trận này không nhận lời bỏ tiền ra nếu thua nhưng có nhận 20 triệu đồng tiền thắng cược là có dấu hiệu đồng phạm về tội đánh bạc. Cầu thủ Danh Ngọc không tham dự, không có trong đội hình sang Malaysia thi đấu mà biết chuyện dọa báo ban huấn luyện. Cho dù Danh Ngọc không đe dọa Trần Mạnh Dũng để lấy tiền và Dũng tự nguyện đưa 50 triệu thì Danh Ngọc cũng có dấu hiệu của tội danh che giấu tội phạm.

CÔNG TUẤN - SÔNG HƯƠNG

 

V. Ninh Bình bỏ V-League, vẫn tham dự AFC Cup

- Chiều qua, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã đưa gần chục cầu thủ trẻ U-21 lên đội lớn chuẩn bị cho AFC Cup trên sân khách của Yangon United vào ngày 22-4. Do V. Ninh Bình đã chắc có suất vào vòng 2 nên họ vẫn thực hiện nghĩa vụ quốc tế nhằm tránh gây thiệt hại thêm về uy tín cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, có quá nhiều cầu thủ V. Ninh Bình thừa nhận có tham gia làm độ và nhận tiền nên việc họ bị VFF cấm thi đấu vĩnh viễn là điều khó tránh khỏi.

- Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết Thường trực VFF sẽ nhóm họp trong tuần này để đưa ra quyết định phạt V. Ninh Bình ở mức độ nào vì bỏ giải bất khả kháng, có thể nhẹ hơn trường hợp của XMXT Sài Gòn tự ý bỏ giải năm ngoái. Ngoài ra, các kết quả của V. Ninh Bình đã thi đấu từ đầu mùa giải V-League đến nay đều bị hủy bỏ. Ban tổ chức dự kiến V-League vẫn có đội xuống hạng để phòng ngừa tiêu cực ở giai đoạn cuối mùa giải.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.