Vụ bữa ăn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội: Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm

(PLO)- Phó Thủ tướng Lê Thành Long giao Bộ GD&ĐT khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm liên quan đến bữa ăn của sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long liên quan đến chất lượng bữa ăn không bảo đảm của sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Đại học Bách Khoa Hà Nội
Hình ảnh phản ánh suất ăn có dị vật tại nhà ăn A15 - Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh cắt từ clip của VTV24)

Trước đó, báo chí có đưa tin về việc chất lượng bữa ăn không đảm bảo của sinh viên Đại học Bách Khoa Hà nội trong hai tuần học giáo dục quốc phòng và an ninh.

Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan và địa phương có liên quan khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT phải tăng cường chỉ đạo, quản lý, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, bảo đảm chất lượng, an toàn, không để tái diễn trường hợp tương tự.

Như PLO có đưa tin, vào chiều 7-10, chương trình chuyển động 24 giờ - VTV24 cho biết qua đường dây nóng đã tiếp nhận phản ánh của sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội về chất lượng bữa ăn trong 2 tuần học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh. Sinh viên tố phải ăn cơm thừa, cơm có dị vật.

Sau khi nắm bắt sự việc, Đại học Bách Khoa Hà Nội đã kiểm tra toàn diện việc ăn, nghỉ tập trung của sinh viên tại khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh. Đồng thời, dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn hiện tại cho tân sinh viên đang học môn Giáo dục quốc phòng đã được thực hiện.

Sau vụ việc lần này, Đại học Bách khoa Hà Nội cho đã dán các QR code tại các khu sinh viên để trực tiếp phản ánh về các vấn đề trong trường. Từ đó, nhà trường có thể chủ động nắm bắt, tránh xảy ra những trường hợp không hay.

Cả nước hiện có 46 trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh. Đây là môn học duy nhất thực hiện bằng luật, các học viên phải ăn ở tập trung toàn phần theo từng cấp học, bậc học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.