Sinh viên nói cơm có dị vật, Đại học Bách khoa dừng hợp đồng với nhà cung cấp

(PLO)- Sau khi xác minh thông tin nhiều sinh viên nói phải ăn suất cơm có dị vật, Đại học Bách khoa đã dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 7-10, thông tin từ chương trình Chuyển động 24h - VTV24 cho biết thời gian gần đây, đường dây nóng của chương trình tiếp nhận phản ảnh của nhiều sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội về chất lượng bữa ăn trong 2 tuần học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Cụ thể, một vài sinh viên tại nhà ăn A15 cho biết được giao thu gom cơm thừa ở từng bàn, trộn đều, sau đó nhân viên nhà bếp đổ số cơm này vào thùng đựng cơm chung và tiếp tục chia cho các nhóm sinh viên ăn sau.

Ngoài cơm, những bát canh ăn dở cũng được gom lại, đổ vào nồi, rồi lại chia vào các phần ăn mới.

Sinh viên cũng nhiều lần phản ánh phát hiện dị vật trong đồ ăn, hay phải ăn trứng thối, kèm theo đó là một số đoạn video do sinh viên tự quay làm minh chứng.

đại học bách khoa hà nội.jpg
Hình ảnh phản ánh suất ăn có dị vật tại nhà ăn A15 - Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh cắt từ clip của VTV24)

Đêm 7-10, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết lãnh đạo trường đã kiểm tra toàn diện việc ăn, nghỉ tập trung của sinh viên tại khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh, đồng thời triệu tập họp các bên liên quan để làm rõ thông tin.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận một số thông tin báo chí đưa là đúng sự thật. Mặc dù đơn vị cung cấp suất ăn có đưa ra giải thích nhưng chưa đủ thuyết phục, chẳng hạn họ chưa nhận được phản ảnh trực tiếp của các sinh viên đang học tập tại đây về vệ sinh thực phẩm; chưa có ca ngộ độc thức ăn nào được ghi nhận qua Trung tâm y tế Bách khoa; nhân viên mới không nắm được quy định...

Ngay sau khi nắm tình hình, Ban lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội đã có chỉ đạo để xử lý kịp thời.

“Tinh thần của Đại học Bách khoa Hà Nội là trực tiếp, trách nhiệm, công khai và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân liên quan, đảm bảo quyền lợi của người học”, Đại học Bách khoa Hà Nội thông tin.

Trên cơ sở đó, ngay trong chiều 7-10 việc dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn hiện tại cho tân sinh viên đang học môn Giáo dục quốc phòng đã được thực hiện. Ngoài ra, tiếp tục đề nghị các bên liên quan làm rõ và xử lý triệt để.

“Đây là sự việc đáng tiếc, Đại học Bách khoa Hà Nội xin được gửi lời xin lỗi và mong muốn nhận được sự cảm thông, chia sẻ của các bậc phụ huynh, các sinh viên. Trường luôn mong nhận được các ý kiến đóng góp để các hoạt động của trường ngày một tốt hơn”, thông cáo của Đại học Bách khoa Hà Nội nêu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.