Vụ bé 3 tuổi bị 'chấn động não': Công an vào cuộc

Chiều 13/11 công an phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã có buổi làm việc với các bên liên quan đến vụ việc phụ huynh tố cô giáo P. (Trường mẫu giáo S.O.S) đánh bé T.S (sinh năm 2009) bị 'chấn động não' và sợ đi học.

Ngày 9/11, trao đổi với phóng viên, phụ huynh của bé T.S thông tin: "Ngày 26/10, sau khi ở lớp học về, bé có biểu hiện nôn, sốt cao. Gia đình mua thuốc cho cháu uống nhưng vẫn thấy bé kêu đau đầu và sợ đến trường với lý do “bị cô đánh”. Ngày 3/11, bác sĩ ở Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội chuẩn đoán cháu bị chấn động não và suy dinh dưỡng".

Vụ bé 3 tuổi bị 'chấn động não': Công an vào cuộc ảnh 1

Gia đình bé T.S cho biết,  mấy ngày qua bé không đến trường vì “sợ bị cô giáo đánh”.

Qua 3 lần làm việc với nhà trường, phụ huynh thất vọng vì trường khẳng định không có chuyện đánh bé T.S.... Gia đình bé T.S đã làm đơn tố cáo gửi lên công an phường Mai Dịch để “làm rõ trắng đen” với mong muốn “giáo viên nhận ra lỗi sai, lần sau không hành động với học trò như vậy nữa”.

Chiều 13/11, công an phường Mai Dịch đã có buổi làm việc với giáo viên P. (người bị phụ huynh tố cáo đánh bé T.S) và mẹ bé T.S.

Trước đó, ngày 12/11, Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy cũng đã trực tiếp làm việc với nhà trường và lắng nghe ý kiến phụ huynh liên quan đến vụ việc. Phó trưởng phòng Nguyễn Minh Xuyến cho biết: “Quan điểm của chúng tôi là ai sai đến đâu xử lí đến đó. Phòng đang khẩn trương làm việc để sớm có trả lời thấu đáo cho phụ huynh, nhà trường và giáo viên yên tâm”.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Văn Quyền - Trưởng Công an phường Mai Dịch cho biết muộn nhất là 18/11 phía công an sẽ có kết luận về vụ việc.

Chiều 13/11, tâm sự với phóng viên, bà Nguyễn Thu Hiền - Hiệu trưởng Trường mầm non S.O.S cho hay: “Suốt mấy ngày qua từ lãnh đạo đến các giáo viên của trường rất buồn. Bản thân tôi và giáo viên P. vì suy nghĩ đã bị giảm cân. Sáng 12/11, trường và lãnh đạo làng trẻ tiếp tục có cuộc họp “mổ xẻ” sự việc nhưng giáo viên vẫn khẳng định không đánh trẻ”.

Bà Hiền cũng cho hay: “Cô P. hiện dù buồn nhưng vẫn bình tĩnh tới lớp dạy. Trường cũng mong công an sớm có kết luận”.

Theo Vietnamnet

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.