Trẻ mầm non bị mẹ hiệu trưởng dùng dép đánh vào mặt

Sau khi bị đánh, cả vùng má trái của cháu bé sưng đỏ, có vết xước, khóe mắt có máu tụ bên trong. Theo chẩn đoán của bác sĩ, mắt cháu bé bị chấn thương nhãn cầu, xuất huyết giác mạc và kết mạc.

Má trái sưng to với nhiều vết xước trên mặt cháu Gia Bảo - Ảnh do gia đình cung cấp

Trưa 17-3, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã cử cán bộ điều tra xác minh việc cháu Nguyễn Trần Gia Bảo, học tại Trường mầm non tư thục Tuổi Hồng (xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành) bị bà Nguyễn Thị Mơ dùng dép đánh vào mặt, gây thương tích.

Công an đã gọi hỏi những người liên quan đến vụ việc.

Bà Nguyễn Thị Mơ là mẹ ruột của Phạm Thị Hồng Ngọc - hiệu trưởng Trường mầm non tư thục Tuổi Hồng và là người phụ nấu bếp của nhà trẻ.

Cùng ngày, ông Trương Kim Thạch, trưởng Phòng Giáo dục huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết đã cử cán bộ xuống địa bàn xã Hắc Dịch để xác minh thông tin, làm việc với các bên liên quan.

Ông Thạch cho biết Trường mầm non tư thục Tuổi Hồng là trường có phép.

Trước đó, trưa 12-3, bà Mơ đã dùng dép đánh vào mặt cháu Gia Bảo vì cháu ói ra khi ăn. Đến trưa cùng ngày, người nhà cháu Bảo phát hiện sự việc.

Sau khi bị đánh, cả vùng má trái của cháu Bảo sưng đỏ, có vết xước, khóe mắt cháu có máu tụ bên trong.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, cháu Bảo bị chấn thương nhãn cầu, xuất huyết giác mạc và kết mạc.

Ngày 13-3, gia đình cháu Bảo đã báo sự việc lên Công an xã Hắc Dịch.

Trao đổi với PV, ông Trần Ngọc Thùy, chủ tịch UBND xã Hắc Dịch, cho biết trong đơn trình bày, bà Hồng Ngọc đã thừa nhận mẹ mình có đánh cháu Gia Bảo.

Chị Trần Thị Quế - mẹ cháu Gia Bảo, cho biết lúc 11g ngày 12-3 con chị bị đánh. Đầu giờ chiều cùng ngày, bà Ngọc có đến xin lỗi, mong bỏ qua nhưng bà Mơ thì không đến.

Đến ngày 13-3, khi Công an xã Hắc Dịch yêu cầu thì đích thân bà Mơ mới đến xin lỗi gia đình.

Cũng theo chị Quế, sau vụ việc nhà trường có đưa cho chị tiền thuốc men chữa trị cho cháu nhưng chị chưa nhận vì phải chờ sự giải quyết của ngành chức năng.

Theo ĐÔNG HÀ (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.